| Hotline: 0983.970.780

Một triệu USD - hư hay thực?

Thứ Năm 19/08/2010 , 09:39 (GMT+7)

Dư luận trong nước đang sốc với thông tin đội bóng vừa xuống hạng Nhất Navibank Sài Gòn muốn mua Công Vinh với giá 1 triệu USD (khoảng gần 20 tỷ đồng)...

Dư luận trong nước đang sốc với thông tin đội bóng vừa xuống hạng Nhất Navibank Sài Gòn muốn mua Công Vinh với giá 1 triệu USD (khoảng gần 20 tỷ đồng). Số tiền này được tính trọn gói, bao gồm cả tiền đền bù một năm hợp đồng.

Cầu thủ nội thực sự có giá đấy không, dù đó là Công Vinh? Câu trả lời chắc chắn là không bởi hãy nhìn lại thành tích của chân sút này cả mùa qua. Trong màu áo Hà Nội T&T, Công Vinh thi đấu đúng 5 trận và ghi 1 bàn thắng. Rồi anh bị chấn thương và khả năng bình phục của CV9 vẫn là một dấu hỏi lớn.

Bỏ cả một khoản tiền lớn để mua một "thương binh", Navibank Sài Gòn hẳn không phải tính đến chuyên môn. Rõ ràng là một chiêu đánh bóng thương hiệu của đội bóng này nói riêng và doanh nghiệp chủ quản nói chung. Đây cũng được xem là cú hích tinh thần cho đội bóng mới xuống hạng để trở lại "mái nhà xưa", mà cuộc cách mạng nhân sự làm nền móng.

Với Hà Nội T&T, mùa giải qua quá thành công với ngôi vô địch V-League. Trong chiến thắng ấy không hề có bóng dáng của Công Vinh. Nghĩa là vai trò của CV9 trong đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng không còn nhiều ý nghĩa. Thế thì khoản tiền 1 triệu USD mà phía Navibank Sài Gòn ra giá là quá hời, sau lại phải từ chối.

Phía đội bóng phương Nam cũng phải thận trọng vì dùng Công Vinh chẳng khác nào "con dao hai lưỡi". Về mặt chuyên môn, đương nhiên là một bài toán chưa có lời giải. Về mặt con người, Công Vinh đang rất mất điểm sau hành vi vái sống trọng tài trên sân và lời phát biểu hờn dỗi rằng treo giày khi VFF dọa phạt nặng. Từ một cầu thủ có lượng fan rất lớn, giờ các diễn đàn anti-Công Vinh tràn ngập trên mạng. Hình ảnh của anh và cô bạn gái ca sĩ Thủy Tiên giờ chỉ được xem là những ngôi sao "bóng bẩy" của làng giải trí, chứ không phải một CV9 "hung thần" cho các khung thành đối phương.

Cũng có thể, thông tin Navibank SG đưa ra đề nghị chuyển nhượng Lê Công Vinh có tới  “9 phần hư, 1 phần thực”.

Việc Navibank SG tuyên bố mua Công Vinh với giá 1 triệu USD cũng chẳng khác câu chuyện “bầu” Hiển của Hà Nội T&T từng tuyên bố sẽ mua Deco, Van Nisteroooy.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm