| Hotline: 0983.970.780

Mourinho chê cầu thủ Man Utd thiếu chất lượng và khát vọng

Chủ Nhật 30/09/2018 , 07:24 (GMT+7)

HLV người Bồ Đào Nha tiếp tục mang học trò ra làm nguyên nhân bào chữa cho thất bại tủi hổ trước West Ham.

"Tôi không trách thái độ thi đấu của toàn đội, mà chỉ có thể phần nàn về chất lượng và cách tiếp cận trận đấu của một số người", Jose Mourinho nói bóng gió với BT Sport sau trận thua West Ham tối 29/9.

Mourinho đã có những quyết định chiến thuật lạ lùng trước West Ham. Ảnh: PA.

Mourinho xếp đội hình thiên về phòng ngự khi làm khách của West Ham. Ông  tung ra tới ba tiền vệ trung tâm có xu hướng phòng ngự trong đội hình xuất phát, gồm Nemanja Matic, Scott McTominay, Marouane Fellaini bên cạnh Paul Pogba. Giữa hiệp hai, khi bị dẫn 0-2, ông rút nốt tiền vệ sáng tạo nhất là Pogba khỏi sân.

Quyết định chơi sơ đồ 5-3-2 và bố trí nhân sự lạ lẫm của Mourinho khiến nhiều cầu thủ Man Utd lúng túng. Đội khách bị thủng lưới hai bàn ngay trong hiệp một. Dù vậy, ông thầy người Bồ Đào Nha không nhận sai. 

"Bạn chẳng cần phải lấy tấm gương đâu xa. Robert Snodgrass bên phía West Ham luôn vào sân với tinh thần như muốn ăn tươi nuốt sống mọi đối thủ. Bất cứ cầu thủ nào cũng cần có thái độ ấy", Mourinho châm biếm các học trò. "Bạn phải cố gắng trong mọi thời điểm. Đó là quan điểm của tôi, dưới góc độ một cầu thủ chuyên nghiệp. Đó là phẩm chất sẵn có, hoặc chẳng bao giờ bạn có được".

"Tôi nghĩ các cầu thủ đã tới đây với một tinh thần quá mong manh. Sau trận thua Derby ở Cup Liên đoàn, họ đã chơi như mơ ngủ và để thủng lưới chỉ sau năm phút", Mourinho nói tiếp. 

Cựu HLV Chelsea cũng tranh thủ mang Anthony Martial, người được xem là có thái độ chống đối với ông ra làm vật tế thần cho thất bại. Mourinho bình luận: "Mọi người suốt ngày ra rả đòi cho Martial đá chính, còn Alexis Sanchez không chơi đủ tốt. Trong tuần này, hẳn mọi người đã có thời gian để đánh giá quan điểm ấy". Martial được xếp đá chính trước West Ham, nhưng không để lại ấn tượng tích cực nào trong 70 phút hiện diện trên sân, và phải nhường chỗ cho Juan Mata.

(VnExpress)

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Indonesia tạo địa chấn khi vượt qua U23 Úc

U23 Indonesia đã tạo nên cú sốc khi có chiến thắng 1-0 trước U23 Australia ở lượt trận thứ 2, qua đó rộng cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm