| Hotline: 0983.970.780

Mourinho đã sợ Man Utd phải đá lại với Derby

Thứ Bảy 06/01/2018 , 07:22 (GMT+7)

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha ca ngợi Derby County, sau khi khiến ông và các học trò nhọc công ở Cup FA hôm qua 5/1.

Trước khi bước vào trận đấu tại Cup FA với Man Utd, Derby County đang đứng thứ hai ở Championship và cạnh tranh một suất lên thẳng Ngoại hạng Anh. Họ suýt nữa ép Man Utd phải đá lại, trước khi để thủng lưới hai bàn vào cuối trận sau những pha dứt điểm của Jesse Lingard và Romelu Lukaku.

Mourinho trong trận đấu với Derby. Ảnh: Reuters.

"Tôi luôn có cảm giác chúng tôi ở rất gần bàn thắng và chúng tôi không ngừng nỗ lực tìm kiếm điều đó. Nhưng 80 phút trôi qua mà bàn thắng chưa đến thì ai chẳng lo ngại nghĩ đến trận đá lại. Nhưng đội vẫn nỗ lực vì tôi biết điều gì đến cũng phải đến", Mourinho nói với BBC Sport. "Cú dứt điểm của Lingard vào góc cao thật tuyệt vời. Cậu ấy đang ở vào trạng thái rất tự tin khi mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ với bản thân. Đó là một cầu thủ chuyên nghiệp và là một anh chàng vui vẻ trong phòng thay đồ".

Mourinho từng phàn nàn đội bóng của ông có ít ngày nghỉ hơn so với các đối thủ cạnh tranh ở loạt trận trong năm mới. Bởi vậy, nếu phải chơi trận đá lại trên sân Derby County thì đây là điều không hề mong muốn.

Trong trận đấu với Derby, chiến lược gia 54 tuổi đã tung ra đội hình xuất phát gần như mạnh nhất với Pogba, Mata, Lingard và Rashford. Ông tiếp tục tung thêm Martial và Lukaku vào sân trong hiệp hai trước khi có hai bàn thắng ở cuối trận.

"Derby đã phòng ngự tốt. Họ có những thay đổi nhân sự cho thấy đặt mục tiêu vào đấu trường Championship. Thủ môn Scott Carson đã chơi tốt, cùng với cột dọc và xà ngang", ông nói. "Họ đã rất gần với trận đá lại nhưng điều đó không cần thiết. Championship đang dẫn họ tới với Ngoại hạng Anh và Cup FA chỉ là một đấu trường họ phải tham gia".

Man Utd không còn nhiều cơ hội cạnh tranh chức vô địch Ngoại hạng Anh khi đã kém Man City tới 15 điểm. Đội bóng cũng không được đánh giá cao ở sân chơi Champions League nên Cup FA là danh hiệu khả dĩ nhất cho thầy trò Mourinho.

(VnExpress)

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

HLV Hoàng Anh Tuấn: 'U23 Việt Nam hướng đến kết quả tốt nhất trước Malaysia'

U23 Việt Nam đã hoàn tất sự chuẩn bị trước lượt trận thứ hai gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm