| Hotline: 0983.970.780

Mourinho: 'Ferguson không hề là bóng ma ám ảnh phòng thay đồ'

Thứ Ba 21/03/2017 , 07:42 (GMT+7)

Huyền thoại HLV của CLB được Mourinho mời đi cùng đội và hiện diện ở phòng thay đồ, điều không diễn ra dưới thời hai vị tiền nhiệm.

"Cuối các trận đấu, khi Ferguson, Bobby Charlton và Giám đốc Điều hành đều xuống sân, nhưng Ferguson là người duy nhất không vào phòng thay đồ. Tôi có nói với ông rằng chuyện này thật không đúng", Jose Mourinho tiết lộ trong cuộc phỏng vấn với kênh SIC (Bồ Đào Nha).
 
mourinho-ferguson-khong-he-la-bong-ma-am-anh-phong-thay-do
Mourinho muốn Ferguson thoải mái nhất trong vai trò đại sứ, và tin rằng sự hiện diện của một tượng đài như ông trong phòng thay đồ là cần thiết cho đội bóng, cho CLB.


Alex Ferguson giải nghệ năm 2013, sau 27 năm dẫn dắt Man Utd. Ông sau đó giữ một chân trong ban giám đốc đồng thời làm Đại sứ của CLB. Ferguson vẫn đều đặn theo dõi các trận đấu của Man Utd từ trên khán đài, nhưng hạn chế tiếp xúc với đội một. Ferguson cũng hầu như không hiện diện trong phòng thay đồ của đội dưới thời các HLV David Moyes và Louis Van Gaal, trừ lần vào chúc mừng các cầu thủ tại Wembley sau khi đội đoạt Cup FA hồi tháng 5/2016.

Tuy nhiên, Mourinho đến và cho rằng với tầm vóc của Ferguson, huyền thoại này cần phải thấy thoải mái nhất có thể, không nên bị giới hạn bởi những thông lệ. Và với sự thuyết phục của HLV người Bồ Đào Nha, huyền thoại HLV của Man Utd đã đi cùng đội bóng trong nhiều trận đấu.

"Chúng tôi vẫn có quan hệ thân tình như vốn có, trao đổi qua tin nhắn, gửi tiếp mừng sinh nhật hay Giáng sinh. Có thể Ferguson muốn rời đi và không trở lại phòng thay đồ nữa, vì làm như thế, ông sẽ thấy thoải mái hơn. Nhưng tôi nói với ông rằng chúng tôi đi lên London bằng tàu, còn ông thì đi xe ô-tô rất không đúng", Mourinho kể lại.

"Tôi nói 'Không phải thế, ông đi tàu với cả đội chứ'. Ferguson thật đáng kính đến mức ông ấy có chút ngượng ngùng khi tôi đề cập đến chuyện này. Nhưng bổn phận của chúng tôi là phải làm ông ấy cảm thấy được quan tâm, cảm thấy chúng tôi không hề xem ông ấy như bóng ma trong đội, ám ảnh phòng thay đồ. Ferguson sẽ luôn là đại sứ cho CLB này, nhưng ông ấy cần làm việc đó ngay từ trong phòng thay đồ", HLV đương nhiệm của Man Utd chia sẻ thêm.

(VnExpress)

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm