| Hotline: 0983.970.780

Mourinho tung ra sân đội dự bị ở trận Arsenal: Coi chừng cái bẫy!

Chủ Nhật 07/05/2017 , 19:39 (GMT+7)

HLV Mourinho không giấu giếm ý đồ sẽ tung ra sân đội hình dự bị trong trận đấu với Arsenal ở Premier League. Nhưng Arsenal hãy coi chừng, đó có thể là cái bẫy của “Người đặc biệt”.

Đội dự bị nhưng không có nghĩa là buông xuôi

Trước trận đấu với Celta Vigo, HLV Mourinho khẳng định Europa League chính là ưu tiên số 1 của MU. Sau chiến thắng trước đại diện Tây Ban Nha, ông thày người Bồ Đào Nha lại tuyên bố sẽ cất nhiều trụ cột ở trận chiến quan trọng với Arsenal ở Premier League.

Nhiều trụ cột của MU sẽ được nghỉ ngơi ở trận đấu với Arsenal

Có vẻ như Mourinho không nói đùa. Bằng chứng, ông đã triệu tập 4 cầu thủ trẻ Matthew Olosunde, Demetri Mitchell, Scott McTominay, Matty Willock để tham dự trận đấu này. Theo báo giới Anh, nhiều khả năng Rashford, Eric Bailly, Pogba… sẽ được nghỉ sau khi phải cày ải liên tục trong tháng 4.

Ngay cả khi Mourinho tung ra sân đội hình dự bị không có nghĩa rằng ông sẽ buông xuôi trong top 4 Premier League. MU vẫn đang kém Man City, Liverpool 4 điểm (thi đấu ít hơn 1 trận) và họ vẫn còn cơ hội. Với người khát khao chiến thắng tột độ như Mourinho, ông sẽ không đời nào vứt đi bất kỳ cơ hội nào dù là rất nhỏ.

Pep Guardiola đã nhìn ra vấn đề này. Phát biểu trước báo giới, ông đã lên tiếng cảnh báo Arsenal. Tôi chắc chẳn rằng MU sẽ hành quân tới London với tham vọng chiến thắng. Tôi có hiểu biết chút ít về HLV Mourinho. Ông ấy sẽ không dễ gì buông ở Premier League”.

Chính vì vậy, việc Mourinho liên tục tung tin sẽ tung ra đội hình dự bị có thể là “cái bẫy” để Arsenal… chủ quan. Hẳn nhiều người sẽ không thể quên được trận chiến giữa Chelsea và Liverpool ở mùa giải 2013/14. Khi ấy, Chelsea (được cho là đã buông ở Premier League) cũng tung ra sân đội hình gồm nhiều nhân tố dự bị ở trận chiến quyết định với Liverpool (kẻ chiếm thế thượng phong ở cuộc đua vô địch). Và rồi, ai cũng thấy, The Blues đã chơi phòng ngự phản công cực tốt và giành chiến thắng với tỷ số 2-0 (trong đó, có pha trượt chân của Gerrard).

Thậm chí, trước trận đấu, Mourinho còn cao tay khi bảo vệ Wenger, điều ông rất ít khi làm trong sự nghiệp. “Tôi mong Wenger sẽ giữ được ghế HLV ở Arsenal. Ông ấy có thể làm cho tình hình tốt đẹp hơn. HLV Wenger đã duy trì sự ổn định cho CLB trong thời gian dài. Ông ấy cũng như Sir Alex Ferguson vậy. Họ được quyền quyết định khi nào ra đi”.

Mourinho luôn tính toán từng nước cờ trước mỗi trận đấu. Có vẻ như ông đang hướng trận đấu với Arsenal theo hướng có lợi cho mình (dựa trên bất lợi về nhân sự của MU).
 

“Đặc sản” của Mourinho

Ở thế khó (nhất là khi đối đầu với những đối thủ mạnh), Mourinho càng có xu hướng an toàn. Hay nói cách khác, ông sẽ sử dụng lối chơi phòng ngự, phản công sở trường để hạ gục đối thủ. Trận chiến giữa Chelsea và Liverpool như đã nói ở trên đã ví dụ.

Đội bóng của Mourinho vẫn nguy hiểm dù thi đấu với những nhân tố dự bị

Gần nhất, MU từng chơi phòng ngự, phản công cực hay trong chiến thắng trước Chelsea ở Premier League. Ở đó, họ đã khóa chặt mọi mắt xích nguy hiểm của The Blues trước khi tung ra những cú đấm chí tử theo cách không ai ngờ tới.

Trong quá khứ, HLV Mourinho đã rất nhiều lần “bắt nạt” Arsenal của Wenger với lối chơi “đặc sản” của mình. “Pháo thủ” rất dễ nôn nóng và dễ dàng rơi vào cái bẫy của do chiến lược gia người Bồ Đào Nha tạo ra.

Cả MU và Arsenal đều rất muốn chiến thắng ở trận đấu này nhưng có thể thấy, Arsenal bị đẩy vào thế đường cùng hơn bởi đang kém đội xếp thứ 4 Liverpool tới 9 điểm (thi đấu ít hơn 2 trận). Vì vậy, ngay cả trận hòa trước MU cũng đặt dấu chấm hết cho tham vọng giành vé dự Champions League của “Pháo thủ”.

Hay nói cách khác, Arsenal buộc phải tấn công ở trận này bởi không còn nhiều lựa chọn như MU. Càng tấn công, đội bóng thành London càng dễ nôn nóng nếu như đụng hàng thủ tổ chức tốt của MU. Do đó, họ càng có nguy cơ rơi vào “cái bẫy” của Mourinho.

Đây là thời điểm Arsenal của Wenger cần tỉnh táo. Bằng không, số phận của Arsenal cũng như chính ông sẽ… chấm hết.

Dân trí

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm