| Hotline: 0983.970.780

MU tắt hy vọng hồi sinh

Thứ Tư 26/03/2014 , 15:42 (GMT+7)

Thất bại 0-3 trước Manchester City ngay tại sân Old Trafford hôm qua như một gáo nước lạnh xối vào hy vọng trở lại của Manchester United.

Thêm một lần nữa ở mùa giải năm nay, MU thua trận trước các đối thủ lớn.

MU bước vào trận đấu với Manchester City với nhiều hy vọng lớn, trái với không khí ảm đạm như nhiều trận đấu trước đó với các đội bóng lớn khác. Hiệu ứng của chiến thắng 3-0 trước Olympiakos ở Champions League đã khiến đoàn quân của HLV David Moyes được tin tưởng hơn. Cựu HLV trưởng CLB Everton cũng giảm bớt những áp lực đang đè nặng suốt gần cả mùa giải vừa qua.

Tuy nhiên, Manchester City không phải Olympiakos, đội bóng vẫn còn thiếu lực để trở thành một đối thủ đáng gờm ở đấu trường châu Âu. Trong tay HLV Pellegrini, Manchester City đang thể hiện phong độ rất ấn tượng, với lối chơi ngày một sắc nét và mạnh mẽ.

Phải làm khách trên sân Old Trafford nhưng Manchester City đã chơi tấn công vỗ mặt ngay từ đầu và sớm có bàn mở tỷ số ở giây thứ 45. Dzeko đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ pha đá dội cột dọc bật ra của Samir Nasri. Manchester City sau đó chơi nhàn nhã trong suốt thời gian còn lại của hiệp 1. Bước sang hiệp 2, trong khi MU vẫn loay hoay tìm kiếm bàn gỡ hoà thì Manchester City tiếp tục thể hiện lối chơi vững chắc, hài hoà giữa cả công và thủ.

Hy vọng lật ngược tình thế của MU bị dập tắt hoàn toàn ở phút 56 khi Dzeko một lần nữa ghi bàn sau tình huống dàn xếp đá phạt góc. Tỷ số 3-0 được ấn định cho Manchester City ở phút 90, với pha lập công của trung vệ Yaya Toure.

Với 3 điểm ra về, Manchester City đã giành được 66 điểm, kém Chelsea 3 điểm nhưng còn 2 trận chưa thi đấu. Đúng như lo ngại của “Người đặc biệt” Jose Mourinho, Manchester City mới là đối thủ đáng sợ nhất của Chelsea trong cuộc đua tới chức vô địch giải Ngoại hạng Anh năm nay.

Dưới sự dẫn dắt của HLV David Moyes ở mùa giải năm nay, MU đã lần lượt phá mọi kỷ lục của đội bóng, nhưng đáng tiếc, đều là những kỷ lục kém vui. Với trận thua hôm qua, khoảng cách giữa MU và Manchester City đã được nới rộng thành 15 điểm, lớn nhất
kể từ năm 1974.

Trong khi đó MU tiếp tục đứng ở vị trí thứ 7 với 51 điểm. Nguy cơ bị rớt khỏi tốp 4, mất quyền tham dự Champions League đã hiển hiện đối với đội bóng thành Manchester. HLV David Moyes hôm qua đã phải lên tiếng nhận trách nhiệm và xin thêm thời gian với MU.

“Chúng tôi bước vào trận đấu với phong độ tốt nhưng lại bị nhận bàn thua quá sớm. Điều đó khiến chúng tôi chao đảo. Nếu thiếu sự kiên định và cố gắng, chúng ta không thể làm được gì. Tôi nhận trách nhiệm về thất bại này. Tôi là người đứng ra lựa chọn cầu thủ, quyết định chiến thuật”, HLV Moyes cho biết.

Mặc dù vậy, ông Moyes cũng thừa nhận, Manchester City ở một đẳng cấp cao hơn so với MU: “MU đã phải chơi với một đối thủ rất mạnh. Họ ở một đẳng cấp mà chúng tôi chưa bằng. Vào lúc này MU không thể hơn được đối thủ. Ngay từ đầu trận đấu, họ đã gây áp lực cực lớn và chúng tôi chịu bàn thua chỉ sau hơn 30 giây. Mọi chuyện sau đó diễn ra rất khó khăn”.

Ông Moyes cũng cho rằng, MU cần có thêm thời gian cho công việc tái thiết giai đoạn hậu Sir Alex Ferguson. “Tôi nghĩ rằng đây là một năm khó khăn cho MU. Nhưng đội bóng cần phải biết vươn lên một cách mạnh mẽ. Việc tái thiết đang được tiến hành theo cách của chúng tôi. Rất nhiều đội bóng khác cũng đang phải tái thiết. Đây là giai đoạn mất nhiều thời gian để tiến lên một đẳng cấp mới”, theo HLV David Moyes.

Xem thêm
Phút giây để cha và con gái được thành thật với nhau

Hà Nội Sau thành công ngoài mong đợi lần thứ nhất, Cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 2 vừa được Tạp chí Gia đình Việt Nam phát động vào sáng 27/3.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất