| Hotline: 0983.970.780

MU tức tưởi rời Champions League

Thứ Năm 07/03/2013 , 10:00 (GMT+7)

Cuneyt Cakir, tên gọi của trọng tài chính người Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành từ khóa được tìm đọc nhiều nhất sau trận cầu giữa MU với Real Madrid trên sân Old Trafford.

Cuneyt Cakir, tên gọi của trọng tài chính người Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành từ khóa được tìm đọc nhiều nhất sau trận cầu giữa MU với Real Madrid trên sân Old Trafford. Một quyết định có phần nghiệt ngã với Nani của MU, và chiếc vé tứ kết dành cho Real Madrid.

Đấy là phản ứng chung của đa số chuyên gia và người hâm mộ bóng đá thế giới khi theo dõi trận đấu giữa hai đội. Quyết định rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu với Nani của Cuneyt Cakir ở phút 56 đã thay đổi toàn bộ cục diện trận đấu giữa hai đội, vốn đang nghiêng về phía đội chủ sân Old Trafford.

Sir Alex đã chứng tỏ sự cao tay khi bố trí đội hình và chiến thuật hợp lý, bóp nghẹt hoàn toàn các ý đồ tấn công của Real Madrid. Wayne Rooney được cất trên ghế dự bị, để Robin Van Persie đá cặp tiền đạo cùng Welbeck. Sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 của MU, với bộ đôi tiền vệ trung tâm Cleverley-Carrick và hai trung vệ Vidic-Rio Ferdinand đã giúp MU kiểm soát hoàn toàn thế trận trong 45 phút hiệp 1 và 10 phút đầu tiên của hiệp 2.


Bước ngoặt của trận đấu

Dù thời lượng cầm bóng ít hơn, nhưng đội chủ sân Old Trafford mới là bên tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm với đối phương. Nếu trong hiệp 1, các chân sút của MU chính xác hơn ở các tình huống dứt điểm cuối cùng, Quỷ đỏ đã có thể “bỏ túi” ít nhất hai bàn thắng, thay vì phải chờ đến pha đá phản lưới nhà của Sergio Ramos đầu hiệp hai. Ở phía bên kia sân, Real Madrid bế tắc hoàn toàn trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn David De Gea, trong bối cảnh Ronaldo bị chia cắt với các tiền vệ, và gần như không có khoảng trống để xử lý mỗi khi có bóng. Thống kê cho thấy, trong hiệp 1, MU chỉ chịu thua Real Madrid về thời gian kiểm soát bóng, còn trội hơn hẳn ở các thông số còn lại.

Chiếc thẻ đỏ trọng tài Cuneyt Cakir dành cho tiền vệ Nani ở phút 56 trong hoàn cảnh trên đã trở thành cứu cánh cho đội bóng của HLV Jose Mourinho. Ở tình huống trên, giới chuyên môn bao gồm cả các cựu trọng tài quốc tế đều cho rằng, một chiếc thẻ vàng sẽ là hợp lý hơn đối với pha phạm lỗi của Nani với Aberloa. Quyết định của ông Cuneyt Cakir được đánh giá đúng luật nhưng không hợp tình, cũng như tình thế của trận đấu.

Manchester United gần như tê liệt sau quyết định này, trong khi ngay lập tức, Real Madrid tăng cường thêm hàng công với sự bổ sung của Modric, một tiền vệ vốn đến từ Premier League. Được giải phóng khỏi sức ép từ các pha phản công của MU, Real Madrid gần như không phải lo phòng ngự, chỉ tập trung vào nhiệm vụ tấn công. Hai bàn thắng của Modric và Ronaldo sau đó là hệ quả tất yếu đến từ các đợt lên bóng liên tiếp ở nhiều hướng của Real Madrid. Với chỉ 10 người trên sân, yêu cầu ghi được hai bàn thắng để có thể đi tiếp vào tứ kết là nhiệm vụ bất khả đối với MU.

Sir Alex Ferguson đã bỏ cuộc họp báo sau trận đấu, trong khi phòng thay đồ của đội bóng áo đỏ được mô tả là đã “phát rồ” lên sau 90 phút thi đấu với Real Madrid. Đấy hoàn toàn là phản ứng có thể hiểu được, với những thiệt thòi MU phải nhận, tính cả ở trận lượt đi trên sân Bernabeu.

Xem thêm
Hải Phòng chi khoảng 40 tỷ cho Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024

Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2024 có chủ đề 'Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản' với kinh phí dự kiến từ 40-45 tỷ đồng, gần 1.000 nghệ sĩ, diễn viên tham gia.

Vợ NSND Công Lý phẫn nộ khi chồng bị tung tin đồn xấu

Vợ nghệ sĩ Công Lý đã vô cùng bức xúc và phải lên tiếng làm rõ trước thông tin giả đang được lan truyền trên mạng thời gian gần đây.

Nhận định Wolves vs Arsenal: Pháo thủ trút giận?

Trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ vòng 34 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h30 ngày 20/4/2024 trên sân vận động Molineaux. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm