| Hotline: 0983.970.780

Mua 50 nghìn đồng tiền giả cũng bị xử lý hình sự

Thứ Năm 23/01/2020 , 14:51 (GMT+7)

Cận Tết, trên mạng xã hội, đặc biệt là những nhóm hoạt động trên Facebook, Zalo xuất hiện rao bán tiền giả.

Quảng cáo bán tiền giả công khai trên mạng xã hội.

Đơn cử trong nhóm “Chợ đầu mối… Lào Cai – Hà Khẩu”, tài khoản Facebook có tên Nguyễn Sỹ Đạt rao bán tiền giả giống thật 99% với tỷ lệ 1 triệu đồng tiền thật đổi 12 triệu đồng tiền giả. Giao dịch trực tiếp không nhận cọc, có hàng kiểm tra rồi mới thanh toán…

Đi kèm lời rao trên là số điện thoại để liên hệ. Cá biệt có tài khoản còn cam kết, tiền giả này dùng mắt thường không thể phát hiện được, không bay màu, không nhàu nát.

Một lời rao khác còn tự nhận là đại lý chuyên cung cấp tiền giả toàn quốc. Cùng với việc khẳng định giao “hàng” tận nơi nhanh chóng, tài khoản này còn cam kết bảo mật thông tin cho khách hàng.

“Để đảm bảo an toàn quý khách vui lòng không giao dịch qua Facebook mà kết bạn trực tiếp qua Zalo theo số điện thoại đăng tải kèm theo hoặc gọi trực tiếp để được tư vấn”, một tài khoản đăng tải thông tin trên Facebook.

Cùng đi kèm những lời quảng cáo trên là số điện thoại liên hệ đặc biệt là ảnh kèm có những tờ tiền mệnh giá lớn cùng số sê ri. Các rao vặt này được thành viên trong những nhóm Facebook đăng tải công khai, thậm chí khẳng định có “hàng” ngay trong ngày với tiền giả các mệnh giá từ 50 – 500 nghìn đồng.

Trước vấn đề, luật sư Nguyễn Văn Kiệm - Công ty Luật TNHH AMP Legal cảnh báo, việc mua bán chỉ 50.000 đồng tiền giả cũng sẽ bị xử lý hình sự.

Luật sư Kiệm dẫn giải, theo Điều 207, Bộ luật hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tùy theo giá trị tiền giả, người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 3 - 20 năm tù hoặc chung thân.

Cụ thể, phạt tù từ 3 - 7 năm với người làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả; phạt tù từ 5 - 12 năm với người phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 5 triệu đến dưới 50 triệu đồng; phạt tù từ 10 - 20 năm hoặc tù chung thân với người phạm tội trong trường hợp tiền giả có trị giá tương ứng từ 50 triệu đồng trở lên.

Cũng theo khoản 4 Điều 207, Bộ Luật hình sự 2015 thì người chuẩn bị phạm tội thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 - 3 năm.

Ngoài hình phạt tù, người phạm tội còn có thể áp dụng hình phạt bổ sung với mức phạt tiền từ 10 - 100 triệu đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản…

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất