| Hotline: 0983.970.780

Mua hoa quý từ Đà Lạt trang hoàng hồ Hoàn Kiếm

Thứ Tư 05/05/2010 , 18:03 (GMT+7)

Các loài hoa quý từ Đà Lạt và nhiều địa phương sẽ được huy động để trang trí hồ Hoàn Kiếm dịp đại lễ 1000 năm. Cạnh cầu Thê Húc sẽ có mô hình quyển sách khổng lồ kết bằng hoa.

Các loài hoa quý từ Đà Lạt và nhiều địa phương sẽ được huy động để trang trí hồ Hoàn Kiếm dịp đại lễ 1000 năm. Cạnh cầu Thê Húc sẽ có mô hình quyển sách khổng lồ kết bằng hoa.

Chiều 4/5 Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Khôi đã làm việc với Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Công viên xây xanh Hà Nội và một số sở, ngành liên quan thống nhất phương án trang trí hoa, cây xanh xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Theo đó, các khu vực hồ Hoàn Kiếm, Nhà hát Lớn, vườn hoa Diên Hồng và vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ sẽ được trang trí hoa, cây xanh và các dàn chữ hoa… Tại đây sẽ hạn chế các tiểu cảnh vụn vặt, tập trung tạo nên những mảng lớn, chủ đề xuyên suốt về lịch sử Thăng Long – Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Trang trí hoa bên hồ Hoàn Kiếm

Khu vực trước cửa Tổng công ty Điện lực Hà Nội sẽ có mô hình 2 con rồng và quả địa cầu; đối diện đền Bà Kiệu, cạnh cầu Thê Húc sẽ có mô hình một quyển sách lớn kết bằng hoa, cùng với tháp bút thể hiện truyền thống hiếu học của người Hà Nội.

Khu vực đường Lê Thái Tổ chủ yếu duy trì các thảm cỏ và hoa thời vụ. Tại đây sẽ thường xuyên có sự thay đổi các tiểu cảnh, tạo sự mới mẻ. Khu vực Hàng Khay sẽ là nơi tập trung những tác phẩm hoa treo và con giống.

Đại diện Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Công viên xây xanh Hà Nội cho biết, đơn vị này sẽ sử dụng các loài hoa đẹp và quý để trang trí khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, huy động các loài hoa từ trong Đà Lạt và một số địa phương.

Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Khôi yêu cầu, công việc trang trí hoa, cây xanh xung quanh hồ phải hoàn thành trước 25/9. Thành phố sẽ huy động nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện các công việc trên. Hiện Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) và Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) đăng ký đầu tư kinh phí thực hiện trang trí hoa, cây xanh xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Việt Nam hỗ trợ đưa nông nghiệp trở thành trụ cột kinh tế ở Venezuela

Bộ Nông nghiệp Venezuela đánh giá cao kết quả tốt vượt mong đợi về hợp tác nông nghiệp song phương, ngay cả trong điều kiện Venezuela vô cùng khó khăn.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm