| Hotline: 0983.970.780

Mưa kéo dài, giống hỏng

Thứ Năm 11/12/2014 , 09:41 (GMT+7)

Sau bão số 4, trên địa bàn Bình Định tiếp tục có mưa kéo dài khiến nhiều cánh đồng chân ruộng 3 vụ/năm đã sạ giống vụ ĐX 2014-2015 đang ngập nước, bị hư giống.

Số lượng lớn giống khác bà con ngâm ủ đã nhiều ngày nay để gieo sạ chân ruộng 2 vụ lúa/năm nhưng do mưa không gieo sạ được cũng đang có nguy cơ bị hư hỏng.

Vụ ĐX 2014-2015, Bình Định sẽ gieo sạ 47.156 ha lúa. Trên chân ruộng 3 vụ lúa/năm, bà con đã bắt đầu triển khai gieo sạ giống từ ngày 25/11 - 5/12; chân ruộng 2 vụ lúa/năm bắt đầu gieo sạ từ ngày 1 - 20/12.

Nhờ chỉ đạo quyết liệt nên đến đầu tháng 12, nông dân Bình Định đã xuống giống được 16.000 ha lúa trên chân đất 3 vụ lúa/năm. Do mưa kéo dài suốt từ khi xảy ra cơn bão số 4 đến nay, hiện có nhiều cánh đồng bị ngâm nước, giống vừa gieo sạ bị hỏng.

Theo ông Nguyễn Bá Hồng, Trưởng phòng Trồng trọt (Sở NN-PTNT), cả tỉnh có khoảng 3.200 ha lúa vừa gieo sạ bị ngâm trong nước; trong đó 1.868 ha phải gieo sạ lại.

Ông Phan Sỹ Hùng, Phó phòng NN-PTNT huyện Phù Cát cho biết: “Do mưa lớn nhiều ngày nên nước ở các sông dâng cao, đổ dồn về hạ lưu, làm ngập những cánh đồng mới gieo sạ của các xã ven biển khiến giống lúa bị hư hỏng khá nhiều. Bà con đang gặp khó khăn về giống để gieo sạ lại”.

Nông dân ở những vùng chưa bị ngập nước cũng vất vả không kém, do giống lúa được ngâm đã nhiều ngày nhưng do mưa kéo dài, ruộng phả trắng nước nên không thể tiến hành gieo sạ.  Giống lúa đã ra mộng dài ngoằng, nếu một thời gian ngắn nữa mà vẫn còn mưa thì sẽ bị hỏng. 

Ông Đinh Văn Chung ở khu vực Kim Châu, phường Bình Định (TX An Nhơn) chỉ những đống lúa giống đang được banh ra phơi đầy trên nền nhà, than thở: “Tui làm 2 mẫu ruộng. Số giống đã ngâm ủ là hơn 160 kg. Bình thường, giống được ngâm 1 ngày 1 đêm, sau đó ủ 3 ngày 3 đêm nữa là gieo sạ.

“Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp và đề phòng xảy ra mưa lũ lớn, gây thiệt hại về SX, Sở NN-PTNT đã có văn bản yêu cầu các địa phương chỉ đạo nông dân ngừng ngâm ủ giống đến ngày 12/12, sau đó tiếp tục triển khai vụ ĐX”, ông Phan Trọng Hổ cho biết.

Đến bây giờ, thời gian ủ đã 6 ngày 6 đêm rồi, mộng ra dài thượt mà vẫn chưa gieo sạ được. Nếu vài ba hôm nữa mà vẫn chưa gieo sạ là toàn bộ số giống này chỉ có cho gà ăn. Giống mua 13.000 đ/kg, vị chi gần 2 triệu đồng đang đứng trước nguy cơ vào bụng lũ gà”.

Trước tình hình trên, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã chỉ đạo ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương chủ động triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để vụ mùa quan trọng nhất trong năm không bị “thất bát”.

Ông Phan Trọng Hổ, GĐ Sở NN-PTNT cho biết, sở đã phối hợp với chính quyền các địa phương tiến hành kiểm tra tình hình thiệt hại, đồng thời xây dựng và thực hiện phương án khắc phục.

Trước mắt là xuất kho 61 tấn lúa giống trong nguồn dự phòng thiên tai để phân bổ cho các địa phương hỗ trợ nông dân thiệt hại. Trong đó, huyện Hoài Nhơn được phân bổ 20 tấn, Phù Cát 30 tấn, TP Quy Nhơn 6 tấn và huyện Phù Mỹ 5 tấn. Số lúa giống hỗ trợ, nông dân có thể gieo sạ lại trên diện tích 500 ha.

Xem thêm
Nuôi 30 con chồn hương sinh sản, doanh thu 300 triệu đồng/năm

QUẢNG BÌNH Với 30 con chồn hương sinh sản và 20 con chồn thương phẩm, mỗi năm gia đình anh Đức thu về khoảng 300 triệu đồng.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm