| Hotline: 0983.970.780

Mưa lớn cô lập huyện miền núi Mường Lát

Thứ Ba 24/06/2014 , 09:39 (GMT+7)

Đoạn đường bị nặng nhất kéo dài từ xã Trung Lý đến Nhi Sơn, hàng trăm mét khối đất đá từ trên đồi ập xuống chắn ngang quốc lộ, nhiều đoạn bị nứt, gẫy…

Chiều 23/6, ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa) cho biết, do ảnh hưởng của trận mưa to kéo dài từ ngày 22 đến sáng 23/6 nên tuyến đường huyết mạch (QL15C) đã bị sạt lở nghiêm trọng.

Đoạn đường bị nặng nhất kéo dài từ xã Trung Lý đến Nhi Sơn, hàng trăm mét khối đất đá từ trên đồi ập xuống chắn ngang quốc lộ, nhiều đoạn bị nứt, gẫy…

Ngoài tuyến đường huyết mạch trên, tuyến đường từ thị trấn Mường Lát đi cầu Chiềng Nưa ở xã Mường Lý cũng đang bị sạt lở nghiêm trọng, một số đoạn bị nước lũ và đất đá cuốn trôi xuống dòng sông Mã.

Theo báo cáo nhanh của huyện Mường Lát, đến nay đã có 10 nhà dân bị đất đá trôi vào nhà làm hư hỏng nặng; nhiều vật nuôi, hoa màu của bà con cũng bị lũ ống cuốn trôi.

Trong đó, thiệt hại nặng nề nhất là trang trại của Đoàn kinh tế quốc phòng 5 ở bản Đoàn Kết, xã Tén Tằn. Toàn bộ ao cá, heo, gà, vịt… với tổng giá trị hơn 300 triệu đồng đã trôi theo nước lũ.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.