| Hotline: 0983.970.780

Mưa lớn kèm lốc xoáy làm gãy đổ gần 20ha cây trồng

Thứ Năm 28/06/2018 , 18:08 (GMT+7)

Ngày 28/6, Phòng NN-PTNT huyện Phú Riềng (Bình Phước) cho biết, đêm 26, rạng sáng ngày 27/6, tại khu vực thôn 4 và 5 xã Long Hưng xảy ra mưa lớn kèm lốc xoáy, làm thiệt gần 20ha điều, cao su và hồ tiêu của 20 hộ dân trên địa bàn, ước tính thiệt hại nhiều tỷ đồng.

Vườn tiêu trồng xen điều của gia đình ông Phạm Ngọc Đội tan hoang sau cơn mưa lớn kèm lốc xoáy

Là một trong những gia đình bị thiệt hại nặng nhất với gần 1.000 trụ tiêu 8 năm tuổi cùng một số cây điều trồng xen trong vườn gãy đổ và ngôi nhà 4 gian bị tốc mái, ông Phạm Ngọc Đội bàng hoàng cho biết: “Bao nhiêu năm dành dụm tiền bạc chăm bón, sắp đến ngày thu hoạch thì trong phút chốc đã bị lốc xoáy cuốn sạch, mất trắng, phải làm lại từ đầu. Không biết sắp tới gia đình tôi sống sao đây. Những trụ tiêu đổ gãy này, nếu dựng lại mà được thì năng suất cũng chẳng còn bao nhiêu”. 

Gia đình anh Mai Thanh Tùng (thôn 5) cũng bị cơn lốc làm bật gốc hoàn toàn 1,5ha điều và làm gẫy đổ 2,5ha cao su 10 năm tuổi, bị thiệt hại khoảng 80%. Sát bên phần đất của anh Tùng là vườn của gia đình ông Nguyễn Tất Muộn thiệt hại hơn 1ha điều.

Các ngành chức năng huyện Phú Riềng và UBND xã Long Hưng đang thống kê diện tích thiệt hại để báo cáo tỉnh có biện pháp hỗ trợ cho bà con.

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất