| Hotline: 0983.970.780

Mưa lớn kéo dài, nhiều nơi ở Thừa Thiên- Huế bị ngập sâu

Thứ Tư 11/11/2020 , 18:20 (GMT+7)

Mưa lớn, các hồ thủy điện điều tiết xả lũ khiến nhiều vùng thấp trũng ở tỉnh Thừa Thiên- Huế tiếp tục bị ngập sâu cục bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rìa phía Bắc hoàn lưu bão số 12, từ chiều ngày 10 đến sáng 11/11 ở Thừa Thiên- Huế có mưa lớn trên diện rộng lượng mưa phổ biến 70-180mm.

Một số nơi cao hơn như Bạch Mã 203,8mm; Hương Nguyên 233,4mm, hồ chứa nước Thủy Yên 503,6mm.

Mưa lớn, các hồ thủy điện điều tiết xả lũ đã khiến nhiều vùng thấp trũng ở tỉnh Thừa Thiên - Huế bị ngập sâu. Ảnh: Tiến Thành.

Mưa lớn, các hồ thủy điện điều tiết xả lũ đã khiến nhiều vùng thấp trũng ở tỉnh Thừa Thiên - Huế bị ngập sâu. Ảnh: Tiến Thành.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên- Huế đã ban hành các lệnh vận hành hồ thủy điện như: Thủy điện Bình Điền được lệnh xả nước từ 600-900 m3/s; Hồ Tả Trạch xả nước từ 400-500 m3/s; hồ thủy điện Hương Điền xả nước từ 900-1.500 m3/s.

Mưa lớn, các hồ thủy điện điều tiết xả lũ đã khiến mực nước trên các sông ở Thừa Thiên- Huế đang lên rất nhanh; đến 13h cùng ngày, mực nước đo được trên sông Hương, tại Kim Long là +2,33 m trên báo động II 0,33 m; trên sông Bồ, tại Phú Ốc là +3,29 m trên báo động II 0,29 m.

Một số tuyến đường giao thông bị tê liệt. Ảnh: Tiến Thành.

Một số tuyến đường giao thông bị tê liệt. Ảnh: Tiến Thành.

Nhiều vùng thấp trũng ở Thừa Thiên - Huế như huyện Quảng Điền, thị xã Hương Trà,... bị ngập sâu, nhiều tuyến giao thông bị tê liệt. Mưa lớn cũng đã khiến tuyến QL49A từ Huế lên A Lưới xảy ra sạt lở ta luy dương Km 76+500 gây ách tắc giao thông trong thời gian dài. 

Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên- Huế, trong 6 giờ tới trên địa bàn tỉnh còn có mưa to đến rất to, đặc biệt các khu vực miền núi Nam Đông, A Lưới. Mưa lớn gây nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại các vùng thấp trũng ở thị xã Hương Thủy, Hương Trà, huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc, đặc biệt ở vùng hạ lưu các sông Ô Lâu, sông Bồ.

Cùng ngày (11/11) , Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên- Huế đã có công văn yêu cầu đơn vị  căn cứ tình hình thực tế diễn biến mưa lũ, đặc biệt đối với các vùng hạ du thấp trũng cho học sinh nghỉ học bắt đầu từ chiều nay và ngày 12/11.

Tỉnh Thừa Thiên- Huế đã huy động lực lượng cùng phương tiện sẵn sàng để thực hiện việc sơ tán dân và thực hiện cứu hộ, cứu nạn.

    Tags:
Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.