| Hotline: 0983.970.780

Mưa lớn khiến Hồ Nhuần 4 có dung tích 60.000m3 bị sạt lở chân đập

Thứ Sáu 03/07/2020 , 23:08 (GMT+7)

Mưa lũ cũng khiến nhiều ngôi nhà bị ngập; một số công trình hạ tầng bị phá hủy.

Lào Cai là một trong những địa phương bị thiệt hại về người và tài sản do mưa lớn, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Ảnh: Tin tức Việt Nam.

Lào Cai là một trong những địa phương bị thiệt hại về người và tài sản do mưa lớn, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Ảnh: Tin tức Việt Nam.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, mưa lớn đã khiến 12 ngôi nhà ở thôn Công Trường 5, xã Cam Đường, TP Lào Cai bị ngập nước.

Ngoài ra còn có 5ha lúa, ngô bị ngập úng; diện tích ngô đang chuẩn bị thu hoạch bị thiệt hại trên 70% khoảng 1ha, 3 con trâu bị chết do lũ cuốn trôi tại huyện Mường Khương.

Đặc biệt, bờ đập đồng thời là đường giao thông tại Hồ Nhuần 4, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng bị sạt lở chân đập phía taluy âm dài khoảng 60m, gây nguy cơ mất an toàn cho thân đập.

Được biết, đập Hồ Nhuần 4 có dung tích khoảng 60.000m3, chiều cao đập đất khoảng 5m, chiều dài khoảng 65m, đỉnh đập kết hợp làm đường giao thông.

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển, từ ngày 2/7 đến 3/7 đã xảy ra mưa vừa, mưa to trên địa bàn hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai, gây tình trạng úng ngập, sạt lở đất, thiệt hại về người và tài sản.

Theo báo cáo của UBND xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, vào đêm 2/7, trong quá trình đi tìm bò, anh Sùng A Dơ (sinh năm 1987, thường trú tại bản Sàng Sang, xã Mù Sang) đã không may bị trượt chân xuống suối biên giới Pa Nậm Cúm.

Anh Dơ bị nước suối cuốn trôi tại khu vực từ khoảng mốc giới 67 đến mốc giới 68. Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Phong Thổ đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp tìm kiếm.

Ngoài ra, theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, mưa lớn đã khiến một người trú tại bản Lở Thàng 1, xã Thèn Sin, huyện Tam Đường bị thương nhẹ vì đất vùi lấp.

Tỉnh lộ 130 bị sạt lở 30m ta luy dương tại khu vực các xã San Thàng, Thèn Sin, Mường So với khối lượng hơn 1.110m3.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.