| Hotline: 0983.970.780

Mưa lớn khiến hơn 230 ha lúa tại tỉnh Tuyên Quang bị ngập úng

Thứ Tư 29/07/2020 , 20:59 (GMT+7)

Mưa lớn đêm 28, ngày 29/7 tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã khiến 230 ha lúa bị ngập úng cùng nhiều tài sản của các hộ dân bị ảnh hưởng.

Mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: TL.

Mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: TL.

Các địa phương của tỉnh Tuyên Quang có diện tích lúa bị mưa lớn gây ngập úng lớn nhất gồm Chiêm Hóa 148 ha, Hàm Yên 87 ha. Mưa lớn cũng khiến 6 nhà ở xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa bị nước tràn vào; 1 con trâu bị cuốn trôi cùng gần 15 ha ao nuôi cá tại huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên bị ảnh hưởng…

Ông Bùi Chí Thanh, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang cho biết, ngay sau khi thiên tai xảy ra Ủy ban nhân dân các huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cử cán bộ phụ trách xã xuống cơ sở nắm tình hình và phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã bị thiệt hại hướng dẫn nhân dân khẩn trương khắc phục thiệt hại, huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất của nhân dân.

    Tags:
Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chìm tàu kéo sà lan, 3 người chết, 2 người mất tích

Quảng Ngãi Tàu kéo theo sà lan bất ngờ bị chìm trên vùng biển gần đảo Lý Sơn. Lực lượng chức năng đã vớt được 3 thi thể, 2 thuyền viên còn lại đang mất tích.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.