| Hotline: 0983.970.780

Mưa lớn, người phụ nữ đi bộ lọt mương, mất tích

Thứ Ba 22/09/2020 , 08:34 (GMT+7)

Phát hiện sự việc, một số người dân đã lao ra để ứng cứu nhưng do tình huống diễn ra quá nhanh nên mọi cố gắng tìm kiếm nạn nhân đều bất thành.

Người dân có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, hỗ trợ tìm kiếm người phụ nữ mất tích. Ảnh: Hữu Thắng/Báo Lao động.

Người dân có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, hỗ trợ tìm kiếm người phụ nữ mất tích. Ảnh: Hữu Thắng/Báo Lao động.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h chiều ngày 21/9, một trận mưa lớn ập xuống khiến nhiều tuyến đường thuộc xã Gia Tân 1 (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) bị ngập sâu.

Thời điểm này, người dân nhìn thấy một phụ nữ mặc áo mưa đỏ đi trên đường Đức Huy - Thanh Bình (thuộc ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân 1) thì bất ngờ rơi xuống cống thoát nước. Lúc này tại đây đang có dòng nước xoáy mạnh nên chỉ trong tích tắc nạn nhân đã bị cuốn xuống bên dưới cống rồi trôi mất tích.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng xã Gia Tân 1 đã xuống hiện trường tiến hành tìm kiếm, đồng thời huy động cả máy múc đến lật các tấm bê tông tại khu vực miệng cống phục vụ công tác cứu hộ.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã có mặt tại hiện trường để phối hợp tìm kiếm. Bước đầu xác định nạn nhân là bà Trần Thị Mừng (sinh năm 1968).

Sáng nay (22/9), lãnh đạo UBND xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, Đồng Nai xác nhận vẫn chưa tìm được bà Trần Thị Mừng.

Tại hiện trường bà Mừng gặp nạn, mương nước sâu khoảng 1m, rộng khoảng 0,5m và không có nắp đậy.

Được biết, trước đó 15 phút, người dân cũng đã kịp thời cứu 1 học sinh khoảng 7-8 tuổi bị dòng nước xoáy cuốn vào cống.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.