| Hotline: 0983.970.780

Mưa lớn tại Thanh Hóa làm hơn 13.000 ha lúa bị ngập

Thứ Tư 18/07/2018 , 09:57 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của Dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với vùng áp thấp, những ngày qua địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện mưa rất to. Trước tình hình trên, chiều 17/7 Chủ tịch UBND tỉnh có Công điện khẩn số 08 về việc ứng phó với bão số 3…

Hơn 13.000 lúa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị ngập, trong đó diện tích ngập trắng chiếm khoảng 1/3

Ngay trong chiều 17/7, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị khẩn cấp bàn các biện pháp ứng phó với bão số 3. Ông Nguyễn Đức Quyền - PCT UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là cơn bão có tốc độ di chuyển rất nhanh và diễn biến phức tạp nên cần đặc biệt đề phòng. Lãnh đạo các địa phương cùng các đơn vị liên quan không chủ quan trước bất kỳ tình huống nào, tập trung triển khai các phương án phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn cho người, phương tiện và thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”…

Từ 13/7 đến 7h ngày 18/7/2018, tổng Lượng mưa của cả đợt phổ biến từ 190-250mm, một số trạm có lượng mưa cao là KT Tĩnh Gia 442,6mm, Quảng Châu 374,0mm, Ngọc Trà 347,8mm, Triệu Sơn 330,5mm, TP Thanh Hóa 308,8mm; thấp nhất tại Mường Lát 112,6mm, Hồi Xuân 132mm, Ngọc Lặc 137mm, Lang Chánh 140,5mm…

Tính đến 7h ngày 18/7/2018, mực nước tại hồ Cửa Đạt là 81,02m (thấp hơn mực nước thiết kế 28,98m), mực nước hồ Sông Mực là 31,39mm (thấp hơn mực nước thiết kế 1,61m), mực nước hồ Yên Mỹ là 16,06 (thấp hơn mực nước thiết kế 3,76m). 16 hồ/45 hồ do Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi quản lý và 284 hồ do địa phương quản lý cơ bản đã tích đầy nước, còn lại cơ bản thấp hơn ngưỡng tràn khoảng 1-2m.

Trước tình trạng mưa lớn nói trên, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị chuyên ngành, tích cực đấu mối với các địa phương chủ động nắm bắt tình hình để kịp thời có phương án tiêu nước đệm và đóng điện các trạm bơm để sẵn sàng bơm tiêu úng khi cần thiết. Tính đến thời điểm này có tổng cộng 56 trạm bơm tiêu đang được vận hành.

Về thiệt hại lĩnh vực nông nghiệp, theo báo cáo thống kê sơ bộ từ các huyện và các công ty thủy nông, đến 7h ngày 18/7 trên địa bàn có khoảng 13.292,0 ha lúa bị ngập, trong đó diện tích lúa ngập trắng trên 4.230 ha. Các huyện bị thiệt hại nặng gồm có Hoằng Hóa (653 ha); Thiệu Hóa (1.305 ha); Đông Sơn (1.484,5 ha); Triệu Sơn (957,1 ha); Nông Cống (4.349,8 ha); TP Thanh Hóa (1.000 ha); Tĩnh Gia (2.207 ha).

2 người mất tích

UBND huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) thông tin, vào ngày 15/7, tàu đánh cá mang biển kiểm soát HP 90561 TS ở Hải Phòng trong lúc đang chạy vào đảo Cô Tô tránh áp thấp nhiệt đới thì bất ngờ bị tàu vận tải Nam Bắc không rõ BKS đâm vào và bị đắm, vị trí cách đảo khoảng 8 hải lý.

Bước đầu xác định có 4 thuyền viên người Hậu Lộc đi làm thuê trên tàu bị rơi xuống biển. Đến rạng sáng ngày 16/7, các lực lượng chức năng đã cứu được 2 thuyền viên là anh Nguyễn Văn Quế (SN 1976, trú tại thôn Minh Thắng, xã Minh Lộc) và anh Phạm Văn Mạnh (SN 1994 trú tại thôn Bắc Thọ, xã Ngư Lộc).

Ghi nhận đến chiều tối ngày 17/7, 2 thuyền viên còn lại là anh Tô Văn Hiến (SN 1987) và anh Tô Văn Chương (SN 1994) là 2 anh em trú tại thôn Hưng Phú, xã Hưng Lộc hiện vẫn đang mất tích.

 

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất