| Hotline: 0983.970.780

Mưa lớn trên khắp 3 miền, cẩn thận lũ quét, sạt lở, ngập úng

Thứ Năm 19/09/2019 , 14:42 (GMT+7)

Ngày và đêm nay, mưa lớn xuất hiện ở nhiều vùng trên cả nước, gây nguy cơ ngập úng, lũ quét, sạt lở đất. 

Hà Nội có mưa lớn vào sáng nay, khiến nhiều tuyến phố bị ngập.

Ngày và đêm nay (19/9), các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ. Thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối.

Còn ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa phổ biến 20-40mm/24 giờ, có nơi trên 70mm/24 giờ).

Nguy cơ xảy ra lũ cục bộ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, từ Phú Yên đến Bình Thuận, khu vực Nam Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước đó, ngày và đêm qua (18/9), ở các tỉnh ven biển Trung Bộ và khu vực phía Nam Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

Từ 3h sáng nay, trên khu vực tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại tỉnh Hà Tĩnh

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ cao.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất