| Hotline: 0983.970.780

Mưa lớn và bão lũ có thể sẽ đổ bộ vào cuối năm

Thứ Hai 12/04/2010 , 07:15 (GMT+7)

Từ tháng 3 đến tháng 7, thời tiết sẽ chuyển sang trạng thái trung tính pha dương (ngả về hướng El Nino) và từ tháng 8-10 là trung tính pha âm (ngả về Na Lina).

Việt Nam cần phải cảnh giác với những diễn biến thời tiết bất thường để hạn chế tối đa thiệt hại

Tiến sĩ Phạm Đức Thi (Trung tâm khoa học công nghệ Khí tượng Thủy văn và Môi trường) cho biết, từ tháng 3 đến tháng 7, thời tiết sẽ chuyển sang trạng thái trung tính pha dương (ngả về hướng El Nino) và từ tháng 8-10 là trung tính pha âm (ngả về Na Lina).

“Cho dù trạng thái này nghiêng về pha âm hay pha dương, chúng đều có khả năng dẫn đến những diễn biến thời tiết thủy văn rất phức tạp, khó dự đoán trong mùa hè và mùa thu năm nay,” ông Thi khẳng định.

Cuối tháng 3/2010, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cũng đưa ra thông báo hiện tượng thời tiết El Nino đã đạt đỉnh vào cuối năm 2009 và có thể ngừng tác động vào giữa năm 2010.

Tại Việt Nam, với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác dự báo thời tiết, ông Thi nhận định, có khả năng El Nino sẽ kết thúc vào cuối tháng 4, đầu tháng 5.

Tuy El Nino đã kết thúc vào tháng 4, nhưng thời tiết vẫn nắng nóng, hạn hán khắc nghiệt tiếp tục xảy ra ở Trung Bộ đến tháng 8/1998. Ngay sau đó, 5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới liên tiếp đổ vào khu vực Trung và Nam Trung bộ, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Để chứng minh, ông Thi cho biết tháng 4/1997, các nhà khoa học dự báo sẽ có hiện tượng El Nino kỷ lục. Và thực tế hạn hán kéo dài suốt từ mùa hè năm 1997 đến tháng 4/1998 thì kết thúc.

Như vậy, dù đã có thông báo đã chấm dứt El Nino, nhưng việc thiên tai hạn hán khắc nghiệt hiện nay sẽ chưa có khả năng chấm dứt trong một vài tháng tới.

Ngoài ra, ông Thi cho hay, theo mô hình dự báo khí quyển đại dương của Australia, từ tháng 8 trở đi, thời tiết sẽ chuyển từ pha dương sang pha âm. Điều đó có nghĩa, thời tiết thủy văn ở Việt Nam có dấu hiệu chuyển từ nắng nóng, khô hạn sang mưa lớn, bão lũ trong những tháng cuối năm nay (hiện tượng Na Lina).

“Đó là một bài học nhắc chúng ta cần hết sức cảnh giác với những bất thường của thời tiết thủy văn trong thời gian tới,” ông Thi khuyến cáo.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Sìn Hồ thiệt hại nhiều cao su do mưa đá, gió lốc

Mưa đá gió lốc đã khiến hàng nghìn cây cao su bị gãy đổ, hàng trăm hécta phải dừng khai thác, cạo mủ. 

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm