| Hotline: 0983.970.780

Mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung Bộ

Chủ Nhật 31/10/2010 , 12:28 (GMT+7)

Theo tin từ Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Khánh Hoà, từ đêm ngày 30 đến trưa ngày 31/10 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà đã có mưa rất to đặc biệt là tại Nha Trang...

Khánh Hoà: 2 người chết vì mưa lũ

Theo tin từ Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Khánh Hoà, từ đêm ngày 30 đến trưa ngày 31/10 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà đã có mưa rất to đặc biệt là tại Nha Trang lượng mưa đo được đến 11h ngày 31/10 đã lên tới 459mm, TX Cam Ranh 320mm, mưa lớn đã khiến cho nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà bị ngập sâu và chia cắt trong nước lũ, TP Nha Trang nhiều tuyến đường bị ngập sâu khiến giao thông bị đình trệ, nhiều tuyến đường như 23/10, 2/4 bị ngập sâu tới 0,5m, Cảnh sát giao thông đã phải lập chốt không cho người dân qua lại. Hiện lũ trên sông Dinh, Ninh Hoà đã vượt báo động III là 0,03m, Sông Cái Nha Trang gần báo động III, tỉnh Khánh Hoà đã di dời hàng trăm hộ dân ở vùng thấp trũng đến nơi an toàn.

Tính đến 11h ngày 31/10 Khánh Hoà đã có 2 người chết vì mưa lũ đó là ông Võ Văn Luận, 55 tuổi xã Diên Phú, huyện Diên Khánh trong lúc dọn đồ chạy lũ đã bị điện giật chết và thương tâm nhất là một cháu bé 10 tháng tuổi ở xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh trong lúc bố mẹ đang dọn đồ chạy lũ không để ý nên cháu bé này bị rơi xuống hố.

Ngoài ra mưa lớn khiến cho hàng trăm ha nuôi trồng thuỷ sản của người dân TX Cam Ranh và huyện Cam Lâm bị mất trắng.

Ninh Thuận: Xả lũ tại các hồ thuỷ lợi

Tại Ninh Thuận trong ngày hôm qua và hôm nay ( 31/10) cũng có mưa rất to, hiện nay nước lũ trên sông Dinh đã vượt báo động III, nước lũ lên cao đã khiến cho nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt vì bị ngập sâu trong nước. Tính đến trưa ngày 31/10, Ninh Thuận đã di dời khẩn cấp được gần 500 hộ dân đến nơi an toàn. Theo Ban chỉ huy PCLB Ninh Thuận do lượng nước về quá lớn để đảm báo cho các công trình thuỷ lợi, tỉnh Ninh Thuận đã phải xả lũ tại các hồ chứa cụ thể hồ Sông Sắt đã phải xả 2 cửa xả lũ với lưu lượng nước là 80m3/giây, hồ Tân Giang xả 200m3/giây, hồ nước ngọt phải xả cả 3 của xả lũ…

Xem thêm
Chương trình hành động của Chính phủ chống khai thác IUU

Mục đích của Chương trình hành động là xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.