| Hotline: 0983.970.780

Mưa lũ tại Hà Giang khiến 2 người chết và mất tích

Thứ Hai 22/10/2018 , 19:51 (GMT+7)

Mưa lũ tại huyện Quang Bình (Hà Giang) khiến 1 người chết, 1 người mất tích, 2 người bị thương nhiều tuyến đường bị tắc nghẽn, thiệt hại ước tính gần 20 tỷ đồng.

Mưa lũ tại huyện Quang Bình (Hà Giang) ước thiệt hại gần 20 tỷ đồng

Theo UBND huyện Quang Bình, cơn mưa lớn rạng sáng ngày 22/10 gây tình trạng sạt lở, lũ lớn và thiệt hại nghiêm trọng cho địa phương này. Cụ thể, mưa lũ đã khiến 1 người chết là ông Hoàng Văn Sầu, sinh năm 1954, 1 người mất tích là Hoàng Văn Đại, sinh năm 1988 cùng trong một gia đình tại xã Bản Rịa.

Về tài sản, 14 nhà bị sạt lở và cuốn trôi, khoảng 65 ha lúa chuẩn bị cho thu hoạch bị đất đá vùi lấp, lũ cuốn trôi 2 con trâu, 11 con dê, 20 con lợn, trên 450 con gia cầm… Ngoài ra, nhiều tuyến đường giao thông đến các xã cũng bị đất đá sạt lở gây ách tắc giao thông. Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn huyện Quang Bình ước tính gần 20 tỷ đồng.

Hiện Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã huy động lực lượng chức năng giúp các hộ dân bị thiệt hại khắc phục hậu quả; giải tỏa ách tắc giao thông, tìm kiếm người mất tích. Những hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm được di dời đến nơi an toàn. Trước mắt, huyện Quang Bình hỗ trợ gia đình có nạn nhân mất tích là 5 triệu đồng; mỗi ngôi nhà bị sập hoàn toàn là 3 triệu đồng.

Nhiều diện tích lúa và hoa màu bị đất đá vùi lấp

 

Xem thêm
Đảng ủy Bộ NN-PTNT bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024

Ngày 27/3, tại Trường Cán bộ quản lý NN-PTNT, Đảng ủy Bộ NN-PTNT đã tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2024.

Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất