| Hotline: 0983.970.780

Mưa to biến các đường tại Điện Biên thành sông

Thứ Hai 16/08/2010 , 13:30 (GMT+7)

Cơn mưa lớn kéo dài trên ba tiếng đồng hồ từ rạng sáng ngày 16/8 đã làm nhiều tuyến đường ở thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên bị ngập trong nước và biến thành sông.

Cơn mưa lớn kéo dài trên ba tiếng đồng hồ từ rạng sáng ngày 16/8 đã làm nhiều tuyến đường ở thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên bị ngập trong nước và biến thành sông.

Bị ngập nặng nhất là tuyến đường 279 và đường 7/5 với nhiều đoạn ngập sâu từ 0,3-0,5m, khiến nhiều người dân sống ở hai bên đường phải vất vả ngăn nước, kê cao đồ đạc tránh ẩm ướt, hư hỏng. Nước tràn vào nhà đã làm sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.

Đến 7 giờ 30 cùng ngày, đại lộ 7/5 - trục đường chính của thành phố Điện Biên Phủ, nước vẫn ngập tràn mặt đường, nhiều đoạn nước ngập quá dải phân cách khiến các phương tiện giao thông đi lại khó khăn và xảy ra ùn tắc cục bộ tại nhiều điểm.

Các đoạn đường từ khách sạn Công Đoàn đến đoạn rẽ vào trụ ở Ủy ban Nhân dân phường Tân Thanh, đoạn đường mới gần sân vận động tỉnh Điện Biên... ngập nước cục bộ, đất đá từ các triền núi theo nước chảy xuống nằm ngổn ngang trên lòng đường, gây cản trở giao thông. Cảnh tượng người dân phải khó nhọc dắt xe máy đi trên đường có thể dễ dàng bắt gặp trên nhiều tuyến phố.

Ở khu vực tổ các dân phố 15, 20, 21 của phường Mường Thanh, phường Tân Thanh, nước tràn vào nhà khiến người dân phải rất vất vả ngăn cửa, hạn chế bùn đất, rác bẩn theo nước tràn vào.

Đến thời điểm này, mưa trên địa bàn thành phố đã có chiều hướng giảm nên tình trạng ngập lụt trên các tuyến đường đã bớt căng thẳng.

Đây là lần thứ hai trong vòng hai tuần qua, tình trạng ngập lụt xảy ra trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chìm tàu kéo sà lan, 3 người chết, 2 người mất tích

Quảng Ngãi Tàu kéo theo sà lan bất ngờ bị chìm trên vùng biển gần đảo Lý Sơn. Lực lượng chức năng đã vớt được 3 thi thể, 2 thuyền viên còn lại đang mất tích.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.