| Hotline: 0983.970.780

Mùng 3/9 được chọn là Ngày Âm nhạc Việt Nam

Chủ Nhật 11/04/2010 , 09:00 (GMT+7)

Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa đồng ý lấy ngày 3/9 hàng năm làm Ngày âm nhạc Việt Nam.

Bác Hồ chỉ huy dàn nhạc hợp xướng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng năm 1960 tại vườn Bách Thảo Hà Nội

Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa ra thông báo số 319-TB/TW, đồng ý lấy ngày 3/9 hàng năm, ngày Bác Hồ chỉ huy dàn nhạc hợp xướng và quần chúng nhân dân hát bài "Kết đoàn" tại Công viên Bách Thảo Hà Nội (năm 1960) là Ngày âm nhạc Việt Nam.

Đây là ngày hội tôn vinh nền âm nhạc, động viên các văn nghệ sĩ phát huy các giá trị truyền thống và cách mạng của âm nhạc Việt Nam, phấn đấu có nhiều tác phẩm hay, nhiều hoạt động âm nhạc có ý nghĩa, góp phần tạo nên đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh, giáo dục thế hệ trẻ.

Cũng theo thông báo trên, các hoạt động cụ thể trong Ngày Âm nhạc Việt Nam hàng năm phải căn cứ vào tình hình thực tế để tổ chức, cho phù hợp, thiết thực, có chất lượng và tính giáo dục cao, gắn với các hoạt động kỷ niệm của đất nước như Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9...

Trước mắt, giao Hội nhạc sỹ Việt Nam chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan, phối hợp tổ chức tốt "Ngày Âm nhạc Việt Nam" năm nay, tiến hành tổ chức các hoạt động âm nhạc ở một số thành phố lớn để rút kinh nghiệm trước khi mở rộng những năm sau.

(Theo Thể thao& Văn hóa)

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất