| Hotline: 0983.970.780

Muốn cho giống táo chín muộn Ấn Độ sai quả

Thứ Tư 31/03/2010 , 10:36 (GMT+7)

Sau 4 năm nhập nội, trồng thử nghiệm thành công, mới đây giống táo chín muộn chất lượng cao của Ấn Độ đã được đưa vào phát triển đại trà và khuyến cáo bà con nông dân các tỉnh phía Bắc trồng.

KS. Phạm Thị Tuyết, cán bộ kỹ thuật Cty Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Sơn Thái cho biết, sau 4 năm nhập nội, trồng thử nghiệm thành công, mới đây công ty đã đưa vào phát triển đại trà và khuyến cáo bà con nông dân các tỉnh phía Bắc trồng giống táo chín muộn chất lượng cao của Ấn Độ.

Đây là giống táo được đánh giá cao về nhiều chỉ tiêu chất lượng như: độ ngọt, độ brix, ăn giòn và quan trọng là chín muộn, thu hoạch sau Tết Nguyên đán nên bán được giá cao hơn các giống táo chính vụ của ta và Thái lan hiện đang được trồng nhiều ở nước ta. Với mật độ trồng khoảng 416 cây/ha (4 x 6 m), ở độ tuổi 4 năm sau trồng giống táo chín muộn Ấn Độ này cho thu hoạch khoảng 17 tấn/ha, mỗi năm có thể cho thu nhập từ 120 đến 150 triệu đồng/ha/năm. Ngoài việc phát triển sản xuất, Cty Sơn Thái còn chủ động nhân và cung cấp giống, chuyển giao kỹ thuật canh tác, thu hái, bảo quản cho nhiều hộ nông dân trên địa bàn.

Theo khuyến cáo của Cty, trong quá trình chăm sóc, bà con cần lưu ý một số biện pháp kỹ thuật chăm sóc sau đây để cây táo luôn cho quả sai, chất lượng quả tốt:

- Đây là giống táo chín muộn nên thời gian đốn tỉa phải được thực hiện muộn hơn các giống táo khác, tức là sau Tết Nguyên đán, vào khoảng tháng 3, tháng 4.

- Khi táo đã đậu quả và nuôi quả lớn, thường xuyên tỉa bỏ bớt những quả nhỏ, quả sâu, quả kẹ trên chùm; bón đủ lượng, bón cân đối các nguyên tố tròng thành phần phân bón, kết hợp tưới nước đầy đủ tạo điều kiện cho trái táo lớn nhanh, lớn đẫy, cho năng suất cao, chất lượng thơm ngon đáp ứng thị hiếu ngày càng cao của khách hàng.

- Để có thể đạt được năng suất cao nhất, mã quả đẹp, chất lượng quả táo thơm ngon nhất để bán được giá cao, ngoài việc sử dụng các loại phân bón tổng hợp như đạm, lân, kali để bón lót trước khi trồng hoặc bón cơ bán vào cuối năn bà con nên chú ý bón thúc thêm một số loại phân bón qua lá như Atonik, Thiên nông hoặc các chế phẩm sinh học được nhập nội từ Trung Quốc và Đài Loan bằng cách phun đều lên mặt tán 7-10 ngày/lần.

- Thời gian ra hoa của giống táo chín muộn này thường trùng vào mùa mưa nên rát khó thụ phấn và đậu quả. Để khắc phục tình trạng này bà con nên mua cá về, cho vào túi nilon treo lên các cành cây (các 2-3 hàng treo 1 bẫy mồi) để dẫn dụ ruồi và một số loài ong kéo đến sẽ tạo điều kiện cho việc thụ phấn của cây táo tốt hơn, quả đậu nhiều hơn, táo sẽ sai quả hơn.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.

Bình luận mới nhất