| Hotline: 0983.970.780

Muôn vẻ chuẩn bị cho AFF Cup

Thứ Sáu 26/10/2018 , 06:01 (GMT+7)

Một số đội tuyển chọn tập huấn nước ngoài, trong khi số khác “bế quan tỏa cảng” hòng gây bất ngờ trước giải đấu số một Đông Nam Á.

Singapore đấu giao hữu với Campuchia hồi đầu tháng 10

Việt Nam là đội đi đầu cho xu hướng xuất ngoại. Thầy trò HLV Park Hang-seo dành đến 2 tuần ăn tập và đấu giao hữu tại Hàn Quốc. Ở xứ kim chi, Việt Nam có 3 trận cọ xát, nơi ông Park có thể đánh giá và nhìn nhận ưu khuyết điểm của từng học trò.

Cũng xuất ngoại tới Đông Á nhưng là Nhật Bản, đội tuyển Singapore đồn trú ở tỉnh Osaka. Với mục tiêu giành kết quả tốt nhất có thể nhằm vãn hồi uy tín, HLV Fandi Ahmad đã chọn nhiều đội kèo dưới cho học trò tập dứt điểm, phối hợp, đồng thời có thêm tự tin trước trận đánh lớn. Sau khi gặp Fiji, Mauritaus, Mông Cổ và Campuchia, Singpaore chỉ đấu với những CLB hạng lông của xứ mặt trời mọc. Cũng tại đất nước hoa anh đào, "Bầy sư tử" sẽ công bố 23 cái tên dự AFF Cup.

Khác với các nước trên, Malaysia chủ trương thi đấu với những đối thủ ngang cơ để học hỏi qua từng trận. HLV Tan Cheng Hoe đã chọn Sri Lanka, Kyrgyzstan và Maldives làm quân xanh trước thềm giải đấu quan trọng. Do giải VĐQG Malaysia vẫn còn thi đấu, "Những chú hổ" không thể tập huấn dài ngày như Việt Nam và buộc phải trong cảnh vừa tập vừa chờ đủ quân.

Thái Lan cũng trong cảnh ngóng người như Malaysia. Mãi tới tối 23/10 vừa rồi, HLV Milovan Rajevac mới đón những học trò đầu tiên lên tuyển tập trung tại đại bản doanh Suvarnabhumi. Báo giới Thái Lan cho hay, phải tới cuối tháng 10, cụ thể là ngày 29, quân số mới có đầy đủ trong tay ông thầy từng giúp Ghana vào tứ kết World Cup 2010. Vì thế, Thái Lan buộc phải hài lòng với khoảng một tuần chuẩn bị tại quê nhà.

Đặc biệt nhất trong số các đội có lẽ là Campuchia. HLV đội tuyển nước này, Keisuke Honda hiện còn thi đấu ở giải VĐQG Australia. Ông không ra mặt chuẩn bị cho đội tuyển mà thường đưa ra chỉ đạo qua Internet, bằng hình thức quay trực tiếp từ các trợ lý. Campuchia cũng không ra nước ngoài tập huấn mà chỉ tập chay trên sân nhà. Trong khi đó, đối thủ Lào ở bảng A (bảng đấu có Việt Nam) đầu tư hẳn một chuyến tập huấn tới Ả-rập, gặp UAE.

Xem thêm
Những người bạn hội ngộ cùng sắc màu cố đô Huế

‘Những người bạn’ là cuộc triển lãm của 8 họa sĩ có chung đam mê sáng tạo và tình yêu cố đô, khai mạc hôm nay 29/3 tại Bảo tàng Mỹ thuật Huế.

Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất