| Hotline: 0983.970.780

Muốn vô địch phải lỳ!

Chủ Nhật 24/08/2014 , 21:52 (GMT+7)

Lần thứ 2, U19 Việt Nam lọt vào trận chung kết của một giải đấu trẻ khu vực nhưng cũng lần thứ 2 đoàn quân của HLV Graechen gục ngã trước cửa thiên đường.

Trước khi trận chung kết Cup Hassanal Bolkiah 2014 diễn ra, trong suy nghĩ của hàng triệu người hâm mộ nước nhà lẫn những tính toán của giới chuyên môn, cơ hội giành chức vô địch của U19 Việt Nam là rất lớn.

Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi sau quãng thời gian trui rèn qua các giải đấu khu vực, châu lục cùng những chuyến tập huấn, du đấu dài ngày ở châu Âu, Nhật Bản và cả sự tăng cường nhân tố mới có chất lượng, U19 Việt Nam đã mạnh hơn rất nhiều.

Thực tế tại Cup Hassanal Bolkiah 2014 cũng chứng minh điều ấy. Chúng ta chỉ để thua U21 Malaysia ở vòng bảng khi dùng đội hình 2 nhưng đã trả sòng phẳng món nợ trước U19 Indonesia, rồi hạ gục U19 Thái Lan ở bán kết bằng lối chơi kỹ thuật, biến hóa và hiệu quả.

Bởi vậy, chẳng có lý do gì mà không tin đoàn quân của thầy Giôm (HLV Guillaume Graechen) không đánh bại nốt U19 Myanmar trong trận chung kết để lên ngôi vô địch. Ấy là còn chưa kể điểm tựa từ trận thắng đối thủ này 3-1 ở giải U19 Đông Nam Á năm ngoái.

Rút cuộc, U19 Việt Nam thua 3-4 sau màn rượt đuổi nghẹt thở trước một U19 Myanmar đồng đều về thể hình, vượt trội về thể lực, chơi bóng đầy kỷ luật và già giơ.

Nếu so với 1 năm trước, việc gục ngã trước U19 Indonesia ở chung kết U19 Đông Nam Á có phần tức tưởi, thì lần này, chúng ta thua đoàn quân của HLV Gerd Friedrich Horst một cách tâm phục.

Cần phải nhấn mạnh rằng, đội bóng của cựu Giám đốc Kỹ thuật CLB SHB Đà Nẵng không phải là một sản phẩm “hợp tác quốc tế” như kiểu “gà nòi” của bầu Đức, nhưng chất lượng của mỗi cầu thủ chẳng hề thua kém. Đặc biệt, họ được thổi vào lối chơi một chất Đức rõ rệt.

Qua Cup Hassanal Bolkiah 2014 thấy được một U19 Việt Nam đã và đang tiến bộ về mọi mặt. Nhưng vẫn phải thẳng thắn thừa nhận, U19 Việt Nam vẫn còn đó những yếu huyệt.

HLV Mai Đức Chung cho rằng, nếu so sánh lứa U19 Việt Nam hiện tại với lứa U22 vô địch Merdeka Cup năm 2008 thì những Đông Triều, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… còn thiếu một độ lỳ.

Thuyền trưởng của đội tuyển nữ Việt Nam cho biết: “Thế hệ hiện tại nhỉnh hơn về kỹ thuật nhưng tôi có cảm giác các cháu đá lành quá. Mà trong bóng đá, để bước lên đỉnh vinh quang, cầu thủ đôi khi còn cần có thêm sự tinh quái. Đấy là điều thế hệ U22 năm 2008 có, còn thế hệ này thì không”.

Đồng quan điểm với HLV Mai Đức Chung, HLV Nguyễn Thành Vinh còn bổ sung yếu huyệt phòng ngự mà trận thua U19 Myanmar là một sự phơi bày. Ông thầy xứ Nghệ khẳng định: “Nếu không phải là lỗi cá nhân của thủ môn thì cũng là lỗi hệ thống. Các cầu thủ kèm người quá sơ hở nên Myanmar dù chơi không hay hơn chúng ta nhưng vẫn có được 4 bàn thắng rất dễ dàng”.

Một yếu huyệt nữa của U19 Việt Nam không thể không nhắc tới, đó là thể hình, thể lực. Chúng ta đã bị sức mạnh cơ bắp của U19 Myanmar băm nhỏ khiến cho lối đá sở trường không thể thi chuyển theo ý muốn. Vấn đề thể hình dù sao còn do yếu tố di truyền, nòi giống nên không phải chuyện một sớm một chiều. Nhưng thể lực là điều mà U19 Việt Nam phải sớm giải quyết mới mong vững vàng, mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Xem thêm
Chiêm ngưỡng màn trình diễn đổ bánh xèo khổng lồ

CẦN THƠ Người dân háo hức chiêm ngưỡng 15 nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ, đường kính 3m phục vụ 1.000 khách tham quan tại Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm