| Hotline: 0983.970.780

Mướp đắng lãi ít

Thứ Năm 22/05/2014 , 06:51 (GMT+7)

Theo những nhà vườn trồng mướp đắng (hay khổ qua) tại tỉnh Lạng Sơn cho biết, hiện nay giá mướp đắng giảm một nửa so với đầu vụ, chỉ còn 15.000 đ/kg.

Với mức giá này người trồng mướp đắng vẫn có lãi nhưng lợi nhuận là không cao.

Ở Lạng Sơn, cây mướp đắng được trồng chủ yếu ở các huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Văn Lãng, Hữu Lũng.

Đầu vụ, mướp đắng được bán với giá 30.000 đ/kg khiến người dân rất vui mừng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay giá giảm, sau khi trừ chi phí người dân chỉ còn lãi từ 5 – 6 triệu đ/sào/vụ.

Xem thêm
Giá cá lóc tăng 5.000 đồng/kg, nông dân vẫn không có lãi

Tại Trà Vinh, cá lóc bán tại ao tăng thêm 5.000 đồng/kg so với đầu năm, nhưng người nuôi chỉ hòa vốn đến thua lỗ nếu xuất bán.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

Teccombank hướng dẫn đối phó ứng dụng giả mạo, lừa đảo qua mạng

Việt Nam nằm trong số 10 điểm nóng tội phạm mạng hàng đầu thế giới, những kẻ lừa đảo không ngừng nghĩ ra những cách thức mới để lừa tiền của nạn nhân.