| Hotline: 0983.970.780

Music Home tự tin với phiên bản 2020

Thứ Sáu 28/02/2020 , 09:58 (GMT+7)

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh mở màn live show Music Home 2020 phát sóng trên ứng dụng Foxy và FPT Play đêm 28/2.

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh hát lại

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh hát lại "Để Mỵ nói cho mà nghe" bằng sắc thái mới trong Music Home 2020!

Bám theo trào lưu livestream, chương trình Music Home nhanh chóng chiếm được cảm tình của công chúng sau hơn 1 năm ra mắt.

Với phiên bản 2020, Music Home hứa hẹn tạo ra một kênh giải trí mới cho giới mộ điệu. Tuy có vài thay đổi, nhưng người dẫn dắt chương trình vẫn là gương mặt quen thuộc Đinh Tiến Dũng với biệt danh “Giáo sư Cù Trọng Xoay”.

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh được chọn để khai diễn Music Home 2020 vào lúc 20h ngày 28/2. Với phương pháp khai thác chất liệu dân gian và câu chuyện văn học, ca sĩ Hoàng Thùy Linh chinh phục được khán giả nhiều lứa tuổi thông qua các sản phẩm như “Bánh trôi nước”, “Để Mỵ nói cho mà nghe” hoặc “Duyên âm”. 

Vào ngày thứ sáu cuối cùng mỗi tháng, Music Home giới thiệu một chân dung âm nhạc nổi tiếng, có nội lực và khả năng hát live tốt. Những ca khúc làm nên tên tuổi của các khách mời sẽ được thể hiện mới lạ khi được trình diễn trực tiếp.

Music Home ứng dụng công nghệ truyền hình tương tác với tính năng tuỳ chọn góc nhìn (multi-cam) giúp khán giả làm chủ được màn hình với thao tác lựa chọn góc máy cùng trải nghiệm không gian chân thật như đang theo dõi trực tiếp tại buổi diễn.

Với chủ trương đưa mô hình “nhà hát internet” đến phòng khách của mọi nhà, Music Home là những buổi diễn trực tiếp của ban nhạc Anh Em trong không gian studio với một ca sĩ tâm điểm, được trình chiếu trên Truyền hình FPT cũng như livestream trên mạng xã hội.

14 chương trình Music Home đã phát sóng gây hứng thú cho người xem về phong độ đích thực của các ca sĩ Hà Trần, Tùng Dương, Trọng Tấn, Thu Phương, Thu Minh, Nguyên Thảo, Uyên Linh, Văn Mai Hương, Lê Hiếu, Bùi Anh Tuấn, Soobin Hoàng Sơn, Trọng Hiếu, Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Lan Hương…

Liệu chương trình Music Home phiên bản 2020 có tiếp tục lối cuốn người yêu nhạc không? Một trong những nhân vật cầm trịch Music Home là nhạc sĩ Huy Tuấn, chia sẻ: “Thời gian qua, cách thưởng thức âm nhạc của khán giả thay đổi nhanh chóng.

Từ nghe nhạc bằng những định dạng ghi âm vật lý (CD, cassette…) đến nay công chúng chủ yếu nghe nhạc trực tuyến với định dạng số hóa. Cho nên hình thức truyền hình trực tiếp hay livestream đã được nhiều nghệ sĩ cũng như festival âm nhạc trên thế giới thử nghiệm và thành công.

Bằng hình thức này, số lượng khán giả sẽ không giới hạn. Chúng tôi đang nỗ lực để mang âm nhạc tới từng gia đình với những tiêu chuẩn âm thanh khắt khe của phòng thu”.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm