| Hotline: 0983.970.780

Mưu sinh mùa lũ nhỏ

Thứ Năm 23/09/2010 , 10:25 (GMT+7)

Mực nước quá thấp, nguồn lợi thiên nhiên trở nên hiếm hoi. Nhiều bà con nông dân phải mưu sinh kiếm sống bằng nghề mót lúa chét, săn bắt chuột đồng, câu ếch, đặt lọp, hái điên điển...

Đã đến rằm Trung thu mà lũ ở các huyện đầu nguồn tỉnh An Giang vẫn chưa về, mực nước Tân Châu vào giờ này chỉ ở mức 258 cm, thấp nhất so với cùng kỳ những năm trước. Nhiều bậc lão nông tri điền ở An Giang cho biết “Năm nào mực nước trên 5 mét sẽ trở thành thiên tai; từ 4 – 5 mét, nguồn thủy sản trở nên dồi dào, bà con tha hồ giăng lưới, cắm câu, đặt dớn, kéo vó. Còn dưới 3 mét như năm nay thì sản vật thiên nhiên sẽ giảm đi, cá tôm ít, bà con vô cùng khốn khó. 

Năm nay lũ không về, bà con đi mót lúa chét

Vào những ngày này, đi đến đâu chúng tôi cũng nghe bà con sống nghề chài lưới than phiền. Anh Nguyễn Văn Tâm ở chợ Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú cho biết: “ Mấy năm lũ lớn mỗi ngày tôi thu vô hàng chục kg rắn, hàng trăm kg lươn, rùa, cua, ốc từ bên nước bạn Campuchia chở qua. Năm nay khô túi!”

Đặt lọp ếch dưới chân núi

Có thể nói cá linh là nguồn lợi dồi dào nhất của An Giang trong mùa lũ. Những năm trước, mỗi ngày lượng cá linh tập trung về các chợ đầu mối hàng chục tấn, vậy mà năm nay, tới giờ nầy vẫn khan hiếm. Ai có hàng bán đắt như tôm tươi, giá cá biến động có khi lên đến trên dưới 100.000đ/kg. Anh Trần Văn Hai, một người bao năm sống nhờ con lũ than thở: “ Tôi có 300 thước lưới, năm ngoái giờ nầy mỗi ngày kiếm trên 10 kg cá tôm, năm nay không tới 1kg nên phải tranh thủ đi câu ếch để có thêm thu nhập”.

Bà con săn chuột bằng cách đào hang

Ông Võ Văn Bé, một lão nông ở xã Khánh An, huyện An Phú - An Giang cho biết, những ngày này năm trước, bà con ở các huyện đầu nguồn đã tìm cách chung sống với lũ và tận dụng mùa lũ để làm giàu bằng cách đánh bắt, nhổ bông súng và khai thác các loài đặc sản như rắn, lươn, cua, rùa, ếch... Nhưng năm nay mực nước quá thấp, nguồn lợi thiên nhiên trở nên hiếm hoi. Nhiều bà con nông dân phải mưu sinh kiếm sống bằng nghề mót lúa chét, săn bắt chuột đồng, câu ếch, đặt lọp lươn, lọp ếch và hái bông điên điển. 

Xem thêm
Gạo ST24, ST25 chưa được hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu sang châu Âu

Vừa qua, xuất hiện thông tin về việc giống gạo ST24 và ST25 đã được ưu đãi thuế xuất khẩu sang thị trường EU. Tuy nhiên, đây là các thông tin chưa chính xác.

350 lao động Đồng Tháp sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thời vụ

Đã có 350 người lao động Đồng Tháp trúng tuyển để xuất cảnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong tháng 3 và tháng 4/2024.

TH và câu chuyện xây dựng thương hiệu từ chữ 'thật'

Đối với Tập đoàn TH, chữ ‘thật’ được khẳng định bằng mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn mà doanh nghiệp đang theo đuổi, áp dụng.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm