| Hotline: 0983.970.780

Mỹ bị cáo buộc thả bom chùm xuống miền đông Syria

Thứ Năm 15/11/2018 , 11:00 (GMT+7)

Syria cáo buộc liên quân Mỹ đã dùng bom chùm trong đợt không kích IS tại tỉnh Deir Ezzor, gây nhiều thương vong.

Oanh tạc cơ B-1 Mỹ thả bom chùm trong một sứ mệnh không được tiết lộ chi tiết. Ảnh:US Airforce.

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA hôm qua cho biết liên quân chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện nhiều đợt không kích nhằm vào thị trấn al-Sha'afa thuộc tỉnh Deir Ezzor, miền đông Syria. Liên quân Mỹ bị cáo buộc đã sử dụng bom chùm, loại vũ khí bị cấm theo các công ước quốc tế, Sputnik đưa tin.

Truyền thông địa phương cho biết cuộc tấn công gây nhiều thương vong và thiệt hại về tài sản cho dân thường. Đây là đợt tấn công thứ hai của liên quân Mỹ trong tuần nhằm vào tỉnh này, sau đợt không kích ngày 12/11 khiến ít nhất 15 dân thường thiệt mạng.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu chưa bình luận về cáo buộc của Syria. Hồi tháng 10, Damascus cũng tố cáo máy bay liên quân Mỹ sử dụng bom phốt pho trắng để tấn công thị trấn Hajin, nhưng Lầu Năm Góc bác bỏ.

Bom chùm có thân vỏ rỗng, bên trong chứa đầy bom con với khối lượng có thể lên tới 10 kg. Một quả bom chùm có thể chứa 100 bom con, nhằm tiêu diệt bộ binh, tăng thiết giáp và cơ sở hạ tầng trên diện tích lớn. Nhược điểm của vũ khí này là bom con có thể bung ra nhưng không phát nổ, trở thành những quả mìn nguy hiểm, gây sát thương cho dân cư và binh lính ngay cả khi chiến tranh đã kết thúc.

Việc sử dụng bom chùm tại các khu dân cư đã bị cấm theo Công ước kiểm soát bom đạn chùm (CCM) được đưa ra năm 2010 với sự tham gia của hơn 100 quốc gia nhưng không bao gồm Mỹ, Nga và Syria. Lầu Năm Góc hồi năm ngoái cân nhắc kế hoạch cấm sử dụng loại vũ khí này theo lộ trình đến năm 2019.

Vị trí tỉnh Deir Ezzor, hay còn gọi là Deir al-Zour, Syria. Đồ họa: BBC.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.