| Hotline: 0983.970.780

Mỹ bí mật gửi tia chớp F-35 tới Thái Bình Dương

Chủ Nhật 15/07/2018 , 07:39 (GMT+7)

Hải quân Mỹ vừa triển khai tàu sân bay USS Essex chở các tiêm kích F-35B tới Thái Bình Dương, động thái được tiến hành một cách bí mật.

Theo trang Business Insider, Mỹ thường thông báo rầm rộ khi triển khai F-35 (mệnh danh "Tia chớp") nhưng lần này là một đợt triển khai bí mật, cho thấy một sự thay đổi lớn.

Tiêm kích F-35B. Ảnh: Business Insider

Mỹ hiện có một số đối thủ lớn ở Tây Thái Bình Dương - cụ thể là Trung Quốc và Triều Tiên. Washington được cho là đang chuyển sang một phương pháp hoạt động hiệu quả hơn để giữ họ trong tầm kiểm soát.

Hải quân Mỹ điều tàu sân bay USS Essex đến Tây Thái Bình Dương vào tuần này, có thể báo hiệu sự thay đổi trong cách Mỹ đối phó với các đối thủ khó nhằn nhất.

Khi tàu sân bay USS Wasp của Hải quân Mỹ cùng F-35B được triển khai hồi đầu năm nay, các phương tiện truyền thông đã có mặt trên con tàu đó. Nhưng với USS Essex, Hải quân Mỹ chỉ thông báo sau khi nó khởi hành, trang USNI News lưu ý.

Washington thường triển khai các tàu sân bay lớn và nhỏ tuần tra trên toàn thế giới nhưng chỉ mới có 2 tàu thực hiện nhiệm vụ chở F-35 như thế này.

Tiêm kích F-35 vào thời điểm ra đời đã trở thành hệ thống vũ khí đắt đỏ nhất trong lịch sử của quân đội Mỹ và hứng chịu không ít chỉ trích bởi chi phí phát sinh và trục trặc kỹ thuật. F-35B của Thuỷ quân lục chiến Mỹ có khả năng hạ cánh theo chiều dọc và cất cánh từ các đường băng ngắn, giống như một tàu tấn công đổ bộ. Nó thay thế cho AV-8B Harrier trong các nhiệm vụ tấn công mặt đất và không chiến. Còn phiên bản F-35C của Hải quân Mỹ được trang bị móc đuôi để bắt cáp và hạ cánh trên tàu sân bay.

Mỹ sử dụng lực lượng hải quân để thách thức các tuyên bố hàng hải phi pháp của hàng chục quốc gia - nhất là Trung Quốc - về "tự do hàng hải". Nếu một quốc gia tuyên bố những điều vượt quá phạm vi tự do hàng hải quốc tế, Mỹ thường điều tàu khu trục qua đó để thông báo rằng tuyên bố này không được công nhận.

Bằng cách duy trì việc triển khai tàu chiến ở Thái Bình Dương, Mỹ có thể báo hiệu rằng họ đã sẵn sàng đối đầu Trung Quốc với thiết bị quân sự chứ không chỉ là nói miệng qua phương tiện truyền thông.

(Người Lao Động)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm