| Hotline: 0983.970.780

Mỹ cấm vận tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela

Thứ Ba 29/01/2019 , 07:12 (GMT+7)

Biện pháp trừng phạt được Washington kỳ vọng sẽ cắt nguồn thu cho chính phủ Maduro và thể hiện ủng hộ "tổng thống lâm thời" Guaido.

Cố vấn Bolton (trái) và Bộ trưởng Mnuchin công bố lệnh cấm vận. Ảnh: AFP.

Chính quyền Mỹ hôm nay công bố loạt biện pháp cấm vận nhằm vào tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA), bao gồm đóng băng 7 tỷ USD tài sản của PDVSA ở Mỹ và giới hạn các giao dịch của tập đoàn này, nhằm cắt nguồn thu ngoại tệ từ dầu mỏ cho chính phủ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, Reuters đưa tin.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cho biết Venezuela có thể mất 11 tỷ USD từ xuất khẩu dầu mỏ trong năm tới do biện pháp cấm vận.

"Mục tiêu của lệnh trừng phạt là thay đổi thái độ. Khi tập đoàn này được công nhận là tài sản của lãnh đạo hợp pháp tại Venezuela, số tiền bị đóng băng sẽ được chuyển cho Guaido", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin phát biểu, khẳng định các nhà máy lọc dầu Mỹ vẫn có nguồn dầu từ những giao dịch trước đó với Venezuela.

Mỹ là khách hàng lớn nhất và quan trọng nhất của ngành công nghiệp dầu mỏ Venezuela, chiếm 39% sản lượng xuất khẩu trong năm 2018. Venezuela là nước cung cấp dầu lớn thứ tư vào Mỹ trong tháng 10/2018 với số lượng 506.000 thùng/ngày.

Các lệnh trừng phạt nhằm vào PDVSA sẽ giáng đòn mạnh với nền kinh tế đang trên bờ vực sụp đổ của Venezuela, nhưng Mỹ cũng sẽ chịu thiệt hại không nhỏ. Việc ngừng nhập khẩu dầu thô từ Venezuela có thể dẫn đến giá dầu tăng và gây sức ép cho các nhà máy lọc dầu Mỹ.

Bể chứa dầu thô tại một nhà máy của PDVSA. Ảnh: Sputnik.

Cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela leo thang sau khi Chủ tịch Quốc hội Juan Guaido hôm 23/1 tự nhận là "tổng thống lâm thời" để thiết lập chính phủ chuyển tiếp và tổ chức các cuộc bầu cử tự do. Mỹ, Anh, Pháp, Đức và nhiều nước Mỹ Latin bày tỏ sự ủng hộ Guaido, cho rằng Maduro không còn là lãnh đạo hợp pháp của Venezuela.

Maduro cáo buộc Mỹ đang cố gắng thực hiện âm mưu đảo chính tại Venezuela, tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Washington. Nga công nhận Maduro là tổng thống hợp pháp và sẵn sàng làm trung gian đối thoại cho chính phủ và phe đối lập. Trung Quốc đồng quan điểm với Nga khi tuyên bố "ủng hộ nỗ lực duy trì chủ quyền, độc lập và ổn định đất nước của chính phủ Venezuela".

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm