| Hotline: 0983.970.780

Mỹ, Canada ra lệnh ngừng bay Boeing 737 MAX

Thứ Năm 14/03/2019 , 07:17 (GMT+7)

Mỹ và Canada ra quyết định sau khi dữ liệu vệ tinh mới cho thấy hai vụ rơi máy bay ở Ethiopia và Indonesia có thể có chung nguyên nhân. 

Máy bay Boeing 737 MAX 8 của Southwest Airlines tại Maryland ngày 13/3. Ảnh: AFP.

Bộ trưởng Giao thông Canada Marc Garneau ngày 13/3 nói với một cuộc họp báo rằng Ottawa sẽ ngăn 737 MAX 8 và 9 máy bay rời, đến hoặc bay qua Canada, theo Reuters.

"Thông báo an toàn này có hiệu lực ngay lập tức và sẽ được duy trì cho đến khi có thông báo mới", ông nói và nhấn mạnh dữ liệu vệ tinh cho thấy sự tương đồng giữa vụ rơi máy bay Lion Air ở Indonesia tháng 10 năm ngoái và tai nạn máy bay ở Ethiopia ngày 10/3.

Sau khi Canada ra quyết định, Tổng thống Mỹ Trump thông báo với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng Mỹ sẽ ngừng bay tất cả "máy bay 737 MAX 8, 737 MAX 9 các máy bay liên quan đến dòng này".

Cục Quản lý Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết những phát hiện từ hiện trường gần Addis Ababa và "dữ liệu vệ tinh mới được tinh chỉnh" đã cho thấy có lý do xác đáng cần "điều tra thêm về khả năng hai sự cố có nguyên nhân chung".

Giám đốc Boeing Dennis Muilenburg nói rằng ông ủng hộ quyết định của chính quyền nhưng vẫn tiếp tục bày tỏ tin tưởng vào sự an toàn của máy bay.

Các hãng hàng không Mỹ khai thác 737 MAX gồm Southwest Airlines (34 chiếc), American Airlines (24 chiếc) và United Airlines (9 chiếc), cho biết họ đang làm việc để sắp xếp lại chuyến bay cho hành khách.

Chưa đầy một trước đó, các nhà quản lý Mỹ vẫn khẳng định Boeing 737 MAX an toàn. Bộ trưởng Giao thông Mỹ Elaine Chao cũng di chuyển trên một chiếc 737 MAX vào ngày 12/3.

Với quyết định mới của Mỹ và Canada, Boeing 737 MAX đã bị ngừng bay trên tất cả quốc gia lớn trên thế giới. Trước đó, Liên minh châu Âu, Australia, một loạt nước châu Á gồm Việt Nam đã yêu cầu loại máy bay này ngừng hoạt động trong không phận.

Máy bay Lion Air và Ethiopian Airlines đều gặp nạn khi vừa cất cánh và đều thay đổi độ cao liên tục trước khi rơi. Giới chuyên gia đang chú ý đến khả năng hệ thống điều khiển tự động chống thất tốc (MCAS), có thể tự động chúc mũi của máy bay, là yếu tố dẫn đến tai nạn.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm