| Hotline: 0983.970.780

Mỹ cảnh báo Al-Qeada âm mưu khủng bố toàn cầu

Thứ Tư 27/07/2011 , 09:39 (GMT+7)

Ngày 26/7, Mỹ đã ban bố một lệnh cảnh báo toàn cầu, trong đó cho rằng Al-Qeada đang âm mưu tổ chức tấn công tại nhiều khu vực.

Theo hãng tin AFP và AP, ngày 26/7 Mỹ đã ban bố một lệnh cảnh báo toàn cầu, trong đó cho rằng Al-Qeada đang âm mưu tổ chức tấn công tại nhiều khu vực, đồng thời hối thúc công dân các nước ở những khu vực này "cảnh giác cao độ."

Cảnh báo trên thay thế cho cảnh báo đưa ra ngày 31/1.

Trong thông cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ đã tiên liệu rằng "nhiều khả năng sẽ xảy ra hành động tấn công bạo lực nhằm vào người Mỹ để báo thù cho cái chết của trùm khủng bố Osama Bin Laden hồi tháng Năm vừa qua...

Thông tin hiện nay cho thấy Al-Qeada cùng các nhóm liên kết tiếp tục lên kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào các lợi ích của Mỹ tại nhiều khu vực, trong đó có châu Âu, châu Á, châu Phi và Trung Đông.

Những vụ tấn công này có thể xảy ra dưới nhiều chiến thuật khác nhau, như tấn công liều chết, ám sát, bắt cóc, không tặc và đánh bom."

Mỹ cho rằng mục tiêu có thể là "các sự kiện thể thao nổi bật, khu vực dân cư, văn phòng kinh doanh, khách sạn, câu lạc bộ, nhà hàng" cũng như các địa điểm thờ cúng và trường học. Bộ trên còn cảnh báo công dân Mỹ nên tránh xa các cuộc biểu tình tại các nước Arập do chúng có thể biến thành bạo lực.

Trước đó, vào ngày 20/7, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cũng đã 
cảnh báo hàng nghìn nhà máy dịch vụ công trong nước có thể là mục tiêu của những phần tử khủng bố. Các phần tử cực đoan đã được sắp xếp vào làm tại nhiều vị trí trong các nhà máy này và chúng có thể lợi dụng những vị trí của mình để tiến hành các vụ tấn công bạo lực và tấn công mạng với danh nghĩa Al Qaeda. 

Trong diễn biến khác cùng ngày, người được chỉ định làm Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân sắp tới của Mỹ, Tướng Martin Dempsey, đã cảnh báo Iran không nên theo đuổi vũ khí hạt nhân hay bảo trợ cho các lực lượng chống Mỹ tại Irắc, đồng thời khẳng định rằng hành động đó sẽ là "một sai lầm nghiêm trọng".

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Bình Thuận có Tân Bí thư Tỉnh ủy

Ông Nguyễn Hoài Anh được Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

10 năm lực lượng kiểm ngư cùng ngư dân bám biển

Trong 10 năm qua, lực lượng kiểm ngư ngày đêm bám biển, điều động hơn 1.500 lượt tàu tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên các vùng biển Việt Nam.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Thêm 4 điểm du lịch tiêu biểu ở ĐBSCL

Cần Thơ Hiệp hội Du lịch ĐBSCL vừa công nhận 4 điểm du lịch tiêu biểu của vùng, các đơn vị tiếp tục đầu tư, nâng chất, làm mới những sản phẩm du lịch hiện có.

Bình luận mới nhất