| Hotline: 0983.970.780

Mỹ cảnh báo công dân thận trọng khi tới Trung Quốc

Thứ Sáu 04/01/2019 , 07:14 (GMT+7)

Cảnh báo cấp độ 2 về việc di chuyển tới Trung Quốc được ban bố giữa lúc căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh tăng cao.

Quốc kỳ Mỹ (phải) và Trung Quốc được treo tại Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc ở Bắc Kinh trong chuyến thăm của Bộ trưởng Giao thông Mỹ Elaine Chao tháng 4/2018. Ảnh: Reuters.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 3/1 nối lại cảnh báo đối với công dân về việc di chuyển tới Trung Quốc do Bắc Kinh "thực thi pháp luật sở tại tùy tiện và hạn chế đặc biệt đối với công dân mang hai quốc tịch Mỹ - Trung", Reuters đưa tin. Mỹ từng ban bố cảnh báo di chuyển ở Trung Quốc đối với công dân hồi tháng 1/2018.

Cảnh báo mới được duy trì ở cấp độ 2, thang cảnh báo nghiêm trọng tiếp theo của Mỹ, cao hơn cấp 1 kêu gọi công dân "thận trọng" khi di chuyển. "Các biện pháp an ninh bổ sung như kiểm tra an ninh và tăng mức độ hiện diện của cảnh sát rất phổ biến ở khu tự trị Tân Cương và Tây Tạng. Nhà chức trách địa phương có thể áp đặt lệnh giới nghiêm và hạn chế đi lại mà không thông báo trước", thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay.

Cảnh báo cũng nêu rõ Trung Quốc có thể sử dụng lệnh cấm xuất cảnh nhằm ngăn chặn công dân Mỹ rời khỏi nước này, có trường hợp lệnh cấm xuất cảnh kéo dài nhiều năm. "Phần lớn công dân Mỹ chỉ biết về lệnh cấm xuất cảnh khi họ tìm cách rời khỏi Trung Quốc, và không có cách nào để biết lệnh cấm kéo dài bao lâu. Công dân Mỹ bị cấm xuất cảnh đã bị đe dọa và tấn công", thông báo nêu thêm.

Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc gia tăng sau khi Washington đề nghị Canada bắt giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu ở Vancouver hôm 1/12/2018. Công tố viên Mỹ cáo buộc Mạnh gian lận các ngân hàng về giao dịch liên quan đến Iran, khiến các ngân hàng có nguy cơ vi phạm lệnh trừng phạt của Washington nhằm vào Tehran.

Vài ngày sau đó, Trung Quốc bắt hai công dân Canada là cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor với cáo buộc "gây hại an ninh quốc gia". Công tố viên hàng đầu Trung Quốc hôm 3/1 nói rằng "không có gì phải nghi ngờ" về việc hai công dân Canada vi phạm luật pháp.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm