| Hotline: 0983.970.780

Mỹ cảnh báo nguy cơ khủng bố tại châu Âu

Thứ Hai 04/10/2010 , 09:36 (GMT+7)

Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra cảnh báo cho những người dân có ý định tới châu Âu về khả năng xảy ra các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào khách du lịch.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua đưa ra cảnh báo cho những người dân có ý định tới châu Âu về khả năng xảy ra các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào khách du lịch.

Cảnh sát đứng gác trước Nghị viện Thụy Điển

"Thông tin hiện thời cho thấy al-Qaida và đồng minh đang tiếp tục lên kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công khủng bố", AFP trích cảnh báo du lịch của Bộ Ngoại giao Mỹ. "Các chính phủ châu Âu đang thực hiện mọi biện pháp để ngăn ngừa khủng bố".

Tuần trước, các quan chức tình báo ở Anh cũng cho biết đã phá vỡ một âm mưu khủng bố lớn kiểu Mumbai, Ấn Độ nhằm vào các thành phố châu Âu.

"Khủng bố có thể lựa chọn để sử dụng nhiều loại phương tiện và vũ khí nhằm vào các quan chức và cả dân thường. Công dân Mỹ cần cảnh giác trước nguy cơ khủng bố tại các điểm giao thông công cộng và các danh lam thắng cảnh".

"Khủng bố có thể nhằm vào hệ thống tàu điện và tàu hỏa, cũng như hàng không và tàu thuyền".

Bộ Ngoại giao kêu gọi dân Mỹ cần phải thận trọng "quan sát môi trường xung quanh và có các biện pháp bảo vệ hợp lý khi đi du lịch".

Cơ quan này cũng cam kết sẽ hợp tác chặt chẽ với giới chức châu Âu trong việc ngăn chặn nguy cơ khủng bố quốc tế.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Nicholas Shapiro hôm qua cho biết Tổng thống Barack Obama đang giám sát chặt chẽ vụ việc này. "Từ khi chúng tôi phát hiện được âm mưu mới nhất, tổng thống đã nói rõ rằng chúng tôi cần phải làm mọi thứ để phá vỡ âm mưu và bảo vệ dân Mỹ".

Quan chức Bộ Ngoại giao Patrick Kennedy cũng cho biết Mỹ đang theo dõi chặt chẽ tình hình trong vài tuần qua nhưng từ chối tiết lộ thông tin. "Chúng tôi không nói là đừng du lịch tới châu Âu. Chúng tôi không nói là không đến thăm các điểm quan nổi tiếng, các di tích lịch sử hay các đài tưởng niệm".

Ngay sau khi Mỹ tung ra cảnh báo về du lịch, Bộ Ngoại giao Anh cũng đưa ra cảnh báo mới nhất cho người dân về việc đi lại tới Pháp và Đức.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh nói: "Cũng giống như các nước châu Âu lớn khác, những nơi đó có nguy cơ khủng bố cao".

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị khiển trách

Ngày 19/4, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Sìn Hồ thiệt hại nhiều cao su do mưa đá, gió lốc

Mưa đá gió lốc đã khiến hàng nghìn cây cao su bị gãy đổ, hàng trăm hécta phải dừng khai thác, cạo mủ. 

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm