| Hotline: 0983.970.780

Mỹ chuấn bị kế hoạch tấn công phủ đầu Triều Tiên

Thứ Năm 10/08/2017 , 13:32 (GMT+7)

Lực lượng Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương ngày hôm nay cho biết lực lượng này đã chuẩn bị kế hoạch tấn công phủ đầu Triều Tiên và “sẵn sàng chiến đấu ngay tối nay”.

Các máy bay Mỹ tại căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam vào năm 2014 (Ảnh: Reuters)

Theo Sputnik, lực lượng Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương có trụ sở ở Hawaii đã đăng trên trang Twitter dòng trạng thái: “Sẵn sàng chiến đấu ngay tối nay”.

Động thái trên diễn ra sau khi các lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên liên tục có những phát biểu công kích, hăm dọa lẫn nhau.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó tuyên bố Triều Tiên sẽ phải đối mặt với "lửa thịnh nộ" nếu tiếp tục có những hành động leo thang liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này. Đáp lại, Bình Nhưỡng cho biết đang nghiên cứu kế hoạch tấn công Guam, phần lãnh thổ của Mỹ trên Thái Bình Dương bằng tên lửa, vào giữa tháng 8 này bằng các tên lửa Hwasong-12.

Tại đảo Guam hiện có 2 căn cứ quân sự của Mỹ là căn cứ không quân Andersen và căn cứ hải quân Apra-Harbour.

Trong một tuyên bố ngày 9/8, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cảnh báo, Triều Tiên cần phải ngừng chính sách tự cô lập và từ bỏ theo đuổi vũ khí hạt nhân, cũng như chấm dứt ngay các hành động có thể dẫn tới sự sụp đổ chế độ và hủy diệt nhân dân nước này.

Triều Tiên đã đe dọa tấn công đảo Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương (Đồ họa: AFP)

Trên trang Twitter chính thức, lực lượng Không quân Mỹ ở Thái Bình Dương đã đăng các bức ảnh máy bay ném bom chiến lược B-1B có khả năng tiếp nhiên liệu trên không. Những máy bay này hiện đang đồn trú tại căn cứ không quân Anderson trên đảo Guam. Trong ảnh, các máy bay B-1B đang bay cùng máy bay F-15 của Nhật Bản và máy bay KF-16 của Hàn Quốc.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết điểm mấu chốt trong kế hoạch là cuộc tấn công bằng các máy bay chiến lược B-1B Lancer từ căn cứ Andersen trên đảo Guam. Các cuộc không kích có thể nhằm vào 20 bãi phóng tên lửa, thử nghiệm và các mục tiêu đảm bảo kỹ thuật của Triều Tiên.

Trong khi đó, đại diện quân đội Triều Tiên ngày 9/8 cho biết việc các máy bay ném bom chiến lược của Mỹ và Nhật Bản tập trận gần bán đảo Triều Tiên là “mối đe dọa và chọc tức” Bình Nhưỡng.

“Mối lo ngại lớn nhất hiện nay là Mỹ và Triều Tiên tiếp tục các cuộc phiêu lưu quân sự và điều này sẽ dẫn tới những hậu quả khôn lường, có thể phải trả giá bằng hàng trăm nghìn mạng sống”, chuyên gia Gregory Elich từ Ủy ban Dân chủ và Hòa bình ở Triều Tiên có trụ sở tại Mỹ cho biết.

 

(Theo Sputnik, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm