| Hotline: 0983.970.780

Mỹ công bố video "tố" Su-27 của Nga chặn máy bay trinh sát

Thứ Ba 06/11/2018 , 07:33 (GMT+7)

Một máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã chặn một máy bay trinh sát EP-3 của Mỹ một cách "không an toàn" trên Biển Đen, Hải quân Mỹ cho biết trong một thông cáo đăng kèm video cho thấy máy bay Nga áp sát máy bay của Mỹ ở cự ly chỉ vài mét.

Mỹ công bố video "tố" Su-27 của Nga chặn máy bay trinh sát

Theo RT, đoạn video được Hải quân Mỹ đăng tải trên Twitter ngày 5/11 cho thấy, máy bay Su-27 của Nga tiếp cận máy bay trinh sát EP-3 của Mỹ ở Biển Đen. Su-27 của Nga dường như có trang bị vũ khí, tên lửa.

Hải quân Mỹ cho biết, máy bay Su-27 đã bay lượn quanh EP-3 khoảng 25 phút trên Biển Đen. Thông cáo nói: "Hành động này (của máy bay Nga) có thể coi là không an toàn do Su-27 di chuyển với tốc độ cao, cắt ngay trước mặt máy bay EP-3 đang làm nhiệm vụ của Mỹ, đe dọa đến sự an toàn của các phi công và phi hành đoàn".

Ngoài ra, thông cáo cũng khẳng định, thời điểm đó, máy bay trinh sát EP-3 của Mỹ hoạt động hoàn toàn tuân thủ luật pháp quốc tế và không có bất cứ hành động nào khiêu khích dẫn đến động thái này của Moscow. Tuy nhiên, thông cáo không nêu rõ sự việc xảy ra vào thời gian nào.

Máy bay Su-27 của Nga bị cáo buộc cắt trước mặt máy bay trinh sát Mỹ với tốc độ cao. (Ảnh: US Navy)

Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng xác nhận vụ việc, song khẳng định Su-27 đã giữ khoảng cách an toàn với EP-3. "Phi hành đoàn (của Su-27) đã nhận diện được máy bay trinh sát điện tử của Mỹ và kèm máy bay này để ngăn nó xâm phạm biên giới Nga, hoạt động này diễn ra tuân thủ tất cả các quy tắc an toàn", Bộ Quốc phòng Nga khẳng định.

Trong một diễn biến liên quan khác, Bộ Quốc phòng Nga hôm 1/11 cho biết đã phát hiện ít nhất 17 máy bay và thiết bị không người lái nước ngoài thực hiện các hoạt động do thám gần biên giới Nga chỉ trong vòng 1 tuần, buộc Moscow phải triển khai các máy bay chiến đấu để ngăn các vụ xâm phạm biên giới.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất