| Hotline: 0983.970.780

Mỹ cùng các quốc gia đối tác đã không kích mục tiêu IS ở Syria

Thứ Ba 23/09/2014 , 11:13 (GMT+7)

Mỹ và đồng minh ngày 23/9 đã bắt đầu chiến dịch không kích các mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Syria.

"Tôi có thể xác nhận rằng quân đội Mỹ và các nước đối tác đã tiến hành chiến dịch quân sự chống lại các phần tử khủng bố ISIL (cách Mỹ định danh IS) ở Syria bằng việc kết hợp sử dụng chiến đấu cơ, máy bay ném bom và tên lửa hành trình Tomahawk," người phát ngôn của Lầu Năm góc, Thiếu tướng John Kirby nói trong một tuyên bố.

Theo người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, Tướng Lloyd Austin thì chiến dịch không kích được thực hiện vào ngày 23/9. Ông Kirby cho biết thêm là chiến dịch được Tướng Austin phê chuẩn với tư cách Chỉ huy chiến dịch.

"Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về chiến dịch vào thời điểm thích hợp," Tướng Kirby cho hay.

Theo AFP, tên lửa hành trình Tomahawk được bắn đi từ tàu chiến trên biển sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo về điều này trong bài phát biểu hôm 10/9 rằng Mỹ chuẩn bị tấn công phiến quân IS ở Syria.

Truyền thông Mỹ cho biết các đối tác của Mỹ trong chiến dịch này là 5 quốc gia Arập. Tờ New York Times cho hay, cuộc không kích tập trung vào các mục tiêu của IS ở Raqqa, thành trì của các phần tử theo dòng Sunni.

Trước đó, Washington cũng đã tiến hành không kích các mục tiêu của IS ở Iraq từ hôm 8/8 với khoảng 190 cuộc tấn công.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất