| Hotline: 0983.970.780

Mỹ: Đa số các bang kháng lệnh liên bang về chống dịch

Chủ Nhật 30/08/2020 , 16:16 (GMT+7)

Theo Reuters, đa số các bang ở Mỹ đã phản đối hướng dẫn xét nghiệm Covid-19 mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Xét nghiệm tầm soát Covid-19 tại Mỹ. Ảnh: Vox News.

Xét nghiệm tầm soát Covid-19 tại Mỹ. Ảnh: Vox News.

Ghi nhận hiện có ít nhất 33 bang tiếp tục khuyến cáo người dân xét nghiệm dù có hay không có triệu chứng, trái ngược với hướng dẫn vừa mới được Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) ban hành, theo đó nói việc xét nghiệm với người tiếp xúc ca bệnh nhưng không có triệu chứng có thể không cần thiết. Trước đó, cũng chính CDC khuyến cáo toàn bộ người dân nên tham gia xét nghiệm.

16 bang không nêu ý kiến, còn North Dakota chưa có quyết định. Trong số các bang không làm theo hướng dẫn của CDC có các bang bảo thủ như Texas, Oklahoma, Arizona.

Giới quan sát nhận định xu hướng này phản ánh tình trạng xói mòn niềm tin vào chính sách và phản ứng của chính quyền Tổng thống Trump với dịch Covid-19.

“Đó như là sự kháng cự toàn diện trước các hướng dẫn mới”, phó giáo sư dịch tễ học Michael Mina tại Trường Y tế công Harvard TH Chan nhận xét.

Lãnh đạo một số bang và các chuyên gia y tế công còn chỉ trích chính quyền liên bang đặt các mục tiêu chính trị lên trên khoa học và an toàn y tế khi chống dịch.

“Việc đảo ngược 180 độ các hướng dẫn (của CDC) là liều lĩnh, không có cơ sở khoa học, có thể gây thiệt hại lâu dài”, Thống đốc 3 bang New York, New Jersey và Connecticut ra tuyên bố chung.

Tuy nhiên, trước khi CDC có hướng dẫn mới, trên thực tế ghi nhận tỷ lệ xét nghiệm SARS-CoV-2 ở Mỹ đã có xu hướng giảm. Cuối tháng 7, đỉnh điểm mỗi ngày có hơn 800.000 người xét nghiệm, tuần cuối tháng 8 giảm còn 675.000 người/ngày.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất