| Hotline: 0983.970.780

Mỹ đề nghị Hội đồng Bảo an LHQ ủng hộ tổng thống tự xưng Venezuela

Thứ Bảy 26/01/2019 , 14:30 (GMT+7)

Mỹ muốn Hội đồng Bảo an công nhận quốc hội Venezuela là "thể chế duy nhất được bầu chọn dân chủ", nhưng Nga tuyên bố không chấp nhận.

Lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido. Ảnh: AFP.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay dự kiến họp theo đề nghị của Mỹ về tình hình hỗn loạn ở Venezuela sau khi Washington và một loạt quốc gia Nam Mỹ công nhận lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là người đứng đầu nhà nước và kêu gọi Tổng thống Nicolas Maduro từ chức, theo Reuters. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza cùng một số bộ trưởng khác, sẽ phát biểu tại cơ quan gồm 15 thành viên này.

Trước cuộc họp, Mỹ đã phát hành bản dự thảo bản tuyên bố của Hội đồng Bảo an, trong đó nêu rõ "Vì điều kiện ở Venezuela tiếp tục xấu đi, Hội đồng Bảo an bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với quốc hội, tổ chức duy nhất được bầu cử dân chủ ở Venezuela".

Nếu hội đồng ủng hộ tuyên bố này, đồng nghĩa với việc họ công nhận Guaido, người đứng đầu quốc hội, là người đứng đầu nhà nước Venezuela. Guaido tự nhận mình là tổng thống lâm thời hôm 23/1. Tổng thống Mỹ Trump ngay sau đó tuyên bố Maduro là "bất hợp pháp" và quốc hội Venezuela là "nhánh hợp pháp duy nhất của chính phủ do người dân Venezuela bầu chọn".

Bản dự thảo tuyên bố cũng kêu gọi bắt đầu ngay lập tức quá trình chính trị đưa tới các cuộc bầu cử tự do, công bằng và đáng tin cậy dưới sự giám sát của quốc tế trong thời gian ngắn nhất. Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó cho biết Pompeo sẽ kêu gọi các thành viên hội đồng và các quốc gia khác công nhận Guaido trong cuộc họp.

Tuy nhiên, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia hôm 25/1 tuyên bố Moskva sẽ phản đối việc Mỹ hối thúc Hội đồng Bảo an ủng hộ Guaido làm tổng thống lâm thời. Các tuyên bố của Hội đồng Bảo an phải được sự đồng thuận của 5 thành viên thường trực là Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc.

"Bản dự thảo đó sẽ không được thông qua. Đối với chúng tôi, không có gì thay đổi", Nebenzia nói. Nga và Trung Quốc là những nước ủng hộ Maduro, trong khi Anh và Pháp đặt nghi vấn về tính hợp pháp của Tổng thống này.

Hai nhà thầu quân sự tư nhân người Nga được cho là đã đáp máy bay tới Venezuela vài ngày trước để tăng cường an ninh cho Tổng thống Maduro. Bộ Ngoại giao Nga và Bộ Thông tin của Venezuela chưa bình luận về thông tin trên.

Venezuela đang chứng kiến thời kỳ căng thẳng sôi sục, sau khi thủ lĩnh đối lập Guaido tự nhận là "tổng thống lâm thời", trực tiếp thách thức quyền lực của Maduro và nhận được sự ủng hộ của Mỹ cùng nhiều nước phương Tây. Tuy nhiên, quân đội Venezuela vẫn thề trung thành với Maduro và tuyên bố bảo vệ ông đến cùng.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm