| Hotline: 0983.970.780

Mỹ điều động một tiểu đoàn thiết giáp tới Hàn Quốc

Thứ Tư 08/01/2014 , 09:13 (GMT+7)

Quân đội Mỹ có kế hoạch triển khai một tiểu đoàn thiết giáp tới Hàn Quốc để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu trong trường hợp xảy ra khủng hoảng với Triều Tiên.

Ngày 7/1, Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ có kế hoạch triển khai một tiểu đoàn thiết giáp tới Hàn Quốc để tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu trong trường hợp xảy ra khủng hoảng với Triều Tiên.


Xe tăng M1A1 Abrams của quân đội Mỹ trong cuộc tập trận hồi tháng 4/2013 tại Pohang, Hàn Quốc

Tuyên bố của Lầu Năm Góc cho hay bắt đầu từ tháng sau, 800 binh sĩ và xe bọc thép từ Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Kỵ binh số 12 sẽ đồn trú ở hai doanh trại Hovey và Stanley gần giới tuyến với Triều Tiên.

Theo tuyên bố, việc luân chuyển lực lượng này là một phần trong chính sách xoay trục chiến lược sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Mỹ hiện có 28.500 binh sĩ tại Hàn Quốc và theo một hiệp ước, tư lệnh quân đội Mỹ sẽ lãnh đạo cả lực lượng Mỹ và quân đội Hàn Quốc với 640.000 binh sĩ trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Triều Tiên.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất