| Hotline: 0983.970.780

Mỹ điều tàu chiến qua eo biển Đài Loan giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc

Thứ Ba 23/10/2018 , 09:52 (GMT+7)

Hải quân Mỹ đã điều 2 tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan ngày 22/10, trong một động thái nhằm phô diễn sức mạnh có thể khiến Bắc Kinh "nóng mặt" trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung đang căng thẳng vì hàng loạt vấn đề.

Tàu chiến USS Curtis Wilbur của Hải quân Mỹ (Ảnh: Reuters)

Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Antietam và tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Curtis Wilbur của Hải quân Mỹ hôm qua đã di chuyển từ phía nam sang bắc qua eo biển Đài Loan.

Cả Lầu Năm Góc và giới chức quốc phòng Đài Loan đều đã lên tiếng xác nhận chuyến đi này của 2 tàu chiến Mỹ. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Rob Manning trong cuộc họp báo hôm qua khẳng định tàu USS Curtis Wilbur và USS Antietam thực hiện chuyến đi qua eo biển Đài Loan theo định kỳ và tuân thủ luật pháp quốc tế.

"Các tàu Mỹ đi qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở và tự do. Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở bất cứ đâu được luật pháp quốc tế cho phép", ông Manning nói. Quan chức này cũng cho biết thêm, để thực hiện chuyến đi này, phía Mỹ đã "duy trì phối hợp và liên hệ với các quốc gia, giới chức và các bên liên quan" và khẳng định Washington không có ý định làm leo thang căng thẳng ở eo biển Đài Loan.

Đây là lần thứ hai tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan trong vòng chưa đầy 4 tháng sau khi hai tàu khu trục USS Mustin và USS Benfold đi qua khu vực này hồi tháng 7.

Các động thái này được cho là sẽ khiến Trung Quốc "nóng mặt". Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng hồi tuần trước hối thúc Mỹ "điều chỉnh các sai sót của mình, ngừng các mối liên hệ, quan hệ quân sự và bán vũ khí cho Đài Loan".

Quan hệ Mỹ-Trung Quốc thời gian gần đây có xu hướng leo thang căng thẳng trong nhiều lĩnh vực từ thương mại đến quân sự. Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến vào tháng 11 tới bên lề hội nghị G-20 ở Argentina được kỳ vọng sẽ phần nào hóa giải những căng thẳng này.

 

(Theo SCMP, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất