| Hotline: 0983.970.780

Mỹ điều tra vụ nữ phiên dịch viên FBI kết hôn với chiến binh IS

Thứ Ba 02/05/2017 , 13:41 (GMT+7)

Ông John Kirby, cựu quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao thuộc chính quyền Obama đã cho CNN hay, nữ phiên dịch Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Daniela Greene đã trốn sang Syria, kết hôn với chiến binh khủng bố thuộc IS.

Trang tin Wearethemighty của Mỹ số ra ngày 1/5/2017 trích dẫn nguồn tin hãng CNN cho biết...

Nữ phiên dịch FBI Daniela Greene cùng chồng Denis Cuspert

Theo hồ sơ liên bang, Daniela Greene là người biết rất nhiều thông tin bí mật của Mỹ, đã lừa FBI để sang Syria lấy chồng, khi đến Syria đã thổ lộ với chồng rằng bản thân đang bị cơ quan an ninh Mỹ theo dõi. Người chồng của Daniela Greene là Denis Cuspert, xuất thân từ tầng lớp lao động nghèo, đến Syria gia nhập IS, chuyển đổi tôn giáo sang đạo Hồi năm 2010 và mang tên mới là Abu Talha al-Almani.

Cũng theo CNN, Greene đã "đem lòng yêu" Denis Cuspert khi cả hai gặp nhau tại Syria nhưng lại nhanh chóng nhận thấy bản thân mắc  một sai lầm trầm trọng sang vẫn quyết định quay lại Mỹ, tuy nhiên FBI không biết Greene đến Syria bằng cách nào, đặc biệt là thâm nhập sâu vào tận sào huyệt của IS ra sao.

Theo John Kirby, việc Daniela Greene thâm nhập sâu vào lãnh thổ IS ở Syri dứt khoát phải có sự cho phép của các thủ lĩnh hàng đầu IS, bởi theo thông lệ, những thường dân tự ý thâm nhập  vào lãnh thổ IS thì nguy cơ bị "chặt đầu" là rất cao.  Ngay sau khi trở lại Mỹ, Greene đã bị bắt , bị giam giữ 2 năm và được thả ra vào mùa hè năm 2016. Greene bị sa thải khỏi FBI, tiếp tục làm việc với nghề nữ tiếp viên khách sạn.

Câu chuyện của cựu nữ phiên dịch FBI Daniela Greene đã được giữa kín cho đến đầu tháng 5 vừa qua. Với việc giải mật, dư luận được biết thêm nhiều điều bí ẩn đến mối tình. Nó được bắt đầu từ khi Greene được phân công theo dõi Cuspert do Greene thông thạo tiếng Đức. Mặc dù không rõ mối quan hệ giữa Greene và Cuspert diễn biến, nhưng Greene đã xin được giấy phép du lịch của FBI, song lại bịa chuyện đến Munich để nghỉ mát. Thay vào đó, Greene bay thẳng đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đi tiếp đến đến một thành phố gần biên giới Syria, và tại đây được một thành viên của bên thứ ba đưa vượt biên, sau đó kết hôn với Cuspert.

Greene biết trước việc quay trở lại Mỹ là rất nguy hiểm, nhưng vẫn thực hiện. Lầu Năm Góc đưa ra giả thiết, rất có thể cuộc không kích diễn ra hồi tháng 10 năm 2015 đã giết chết Cuspert, nhưng thực tế chiến binh IS này lại may mắn sống sót.

(Theo Wearethemighty.com -5/2017)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất