| Hotline: 0983.970.780

Mỹ dỡ bỏ phong tỏa tài sản trị giá 8 tỷ USD của Iran

Thứ Ba 26/11/2013 , 07:41 (GMT+7)

Đây là kết quả có được sau thỏa thuận bước đầu về chương trình hạt nhân của Tehran tại Geneva.

Ngày 25/11, người phát ngôn chính phủ Iran Mohammad Baqer Nobakht xác nhận chính quyền Mỹ đã dỡ bỏ phong tỏa tài sản trị giá 8 tỷ USD của Iran sau khi Tehran ký thỏa thuận hạt nhân với nhóm P5+1 (gồm Anh, Đức, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) tại Geneva.


Người dân Iran chờ đón Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif tại sân bay Mehrabad, sau khi ông từ Geneva trở về.
(Nguồn: THX)

Ông Nobakht cho biết thỏa thuận hạt nhân vừa được ký kết sẽ cho phép giảm các biện pháp trừng phạt chống Iran, tác động lớn tới nền kinh tế nước này.

Trước đó, cựu Trưởng Phòng Thương mại Iran Alinaqi Khamoushi cũng thông báo về việc Mỹ dỡ bỏ việc phong tỏa tài sản trị giá khoảng 8 tỷ USD của Iran.

Ngày 24/11, đại diện của Iran và sáu cường quốc thế giới trên đã đạt được thỏa thuận bước đầu về chương trình hạt nhân của Tehran tại Geneva, sau bốn ngày đàm phán căng thẳng.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất