| Hotline: 0983.970.780

Mỹ đốt bao nhiêu tiền cho mỗi giây không kích IS?

Thứ Sáu 26/09/2014 , 08:19 (GMT+7)

Riêng hôm thứ Ba (23/9), Mỹ đã bắn 47 quả tên lửa hành trình Tomahawk với trị giá mỗi quả là 1,59 triệu USD.

Kênh truyền hình Al Arabiya đưa tin cứ mỗi giây Washington chi phí mất 87 USD cho các cuộc không kích vào các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo (IS).

Tính ra, sự can thiệp của Mỹ vào cuộc xung đột này tốn kém 312.000 USD mỗi giờ và chi phí này dự kiến còn tăng nếu như Mỹ tiếp tục tiến hành thêm các cuộc không kích.

Riêng hôm thứ Ba (23/9), Mỹ đã bắn 47 quả tên lửa hành trình Tomahawk với trị giá mỗi quả là 1,59 triệu USD. Các quả tên lửa này được bắn đi từ các tàu chiến có tên USS Arleigh Burke và USS Philipine Sea hoạt động ngoài Biển Đỏ và bắc Vịnh Ả rập.

Trong chiến dịch này Mỹ còn sử dụng các loại máy bay phản lực chiến đấu F-22 tàng hình với chi phí bảo trì dự tính ít nhất cũng lên đến 67.000 USD mỗi giờ.

Quyết định oanh kích vào các mục tiêu của IS ở Syria được Bộ chỉ huy Trương ương Mỹ đưa ra hôm thứ Hai (22/9).

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.