| Hotline: 0983.970.780

Mỹ đưa dự thảo trừng phạt có thể khiến Triều Tiên mất một tỷ USD mỗi năm

Thứ Bảy 05/08/2017 , 06:56 (GMT+7)

Mỹ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự thảo trừng phạt Triều Tiên, cấm xuất khẩu nhiều mặt hàng quan trọng của Bình Nhưỡng. 

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un của Triều Tiên thị sát các cuộc thử tên lửa đạn đạo. Ảnh: Daily Star.
Một nhà ngoại giao tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua cho biết Mỹ đã trình dự thảo trừng phạt Triều Tiên, có thể khiến nước này thiệt hại một tỷ USD mỗi năm bằng cách cấm xuất khẩu than, thép, quặng thép, chì, quặng chì, hải sản, theo Reuters
 
Lệnh trừng phạt có thể khiến Triều Tiên thiệt hại một tỷ USD mỗi năm, trong khi trị giá xuất khẩu hàng năm của Triều Tiên là 3 tỷ USD. Lệnh này có thể được "nhất trí cao" từ phía Nga và Trung Quốc. 
 
Mỹ đề nghị một cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an vào hôm nay, để trừng phạt Triều Tiên vì hai vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hồi tháng 7. Một lệnh trừng phạt cần 9 phiếu thông qua, và không bị Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp hoặc Anh bỏ phiếu chống. 
 
Dự thảo lệnh trừng phạt cũng sẽ cấm các nước tăng thêm số lao động Triều Tiên hiện đang làm việc ở nước ngoài, cấm các liên doanh mới với Triều Tiên và bất kỳ khoản đầu tư mới nào trong liên doanh hiện tại.

Theo Reuters

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất