| Hotline: 0983.970.780

Mỹ - Hàn tập trận răn đe Triều Tiên

Thứ Ba 05/12/2017 , 12:30 (GMT+7)

Tình hình bán đảo Triều Tiên tiếp tục nóng lên sau khi liên quan Mỹ - Hàn hôm qua bắt đầu triển khai cuộc tập trận trên không quy mô lớn. Đã có những cảnh báo về khả năng chiến tranh có thể xảy ra.

Triều Tiên đang đẩy mạnh phát triển chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân

Mỹ - Hàn tập trận

Động thái của Mỹ và Hàn Quốc diễn ra chỉ một tuần sau khi Triều Tiên thực hiện vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-15, với tầm bắn được khẳng định có thể chạm tới mọi vị trí trên lãnh thổ Mỹ. Reuters cho hay cuộc tập trận mang tên Vigilant Ace, diễn ra từ ngày 4 - 8/12, với sự tham gia của 12.000 binh sĩ Mỹ. Quân số này gần bằng một nửa lực lượng Mỹ hiện duy trì ở Hàn Quốc, khoảng 28.500 lính.

Liên quân Mỹ - Hàn đã huy động 230 máy bay từ 8 đơn vị quân sự của đôi bên, trong đó gồm 6 chiến đấu cơ F-22 Raptor, 6 chiếc EA-18G Growler, hàng chục chiếc F-15C, F-16 và các phi cơ F-35. Phát ngôn viên quân đội Mỹ tại Hàn Quốc nói đây là cuộc tập trận có số lượng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 tham gia nhiều nhất. Một số nguồn tin còn cho biết, tham gia tập trận có cả oanh tạc cơ B-1B Lancer, nhưng phía Mỹ không xác nhận. Cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng tác chiến trên không, đảm bảo hoà bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên, theo phát ngôn viên của Mỹ. Chương trình tập trận đồng thời bao gồm cả các hoạt động diễn tập tấn công chính xác những cơ sở hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên. 

Trước đó, Triều Tiên đã ra thông báo phản ứng quyết liệt cuộc tập trận của Mỹ và Hàn Quốc. Bình Nhưỡng tuyên bố Mỹ đang “cầu xin chiến tranh hạt nhân” và sẽ có hành động đáp trả thích đáng. 

Nguy cơ chiến tranh tăng từng ngày

Theo giới quan sát, vụ thử tên lửa Hwasong-15 mới đây của Triều Tiên một lần nữa cho thấy, Bình Nhưỡng chưa bao giờ có ý định từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa của mình. Thống kê cho thấy từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền, Triều Tiên đã thực hiện số vụ phóng tên lửa vượt cả thời ông nội và cha, hai nhà cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il. Chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, như đánh giá của giới chuyên gia, đã có những bước tiến rất nhanh chóng, đủ khả năng đe doạ Mỹ. 

Áp lực quốc tế do Mỹ tạo nên dường như là chưa đủ để giới lãnh đạo Bình Nhưỡng dừng tay. Trong bối cảnh trên, Washington đang phải đứng trước điểm quyết định mang tính bước ngoặt, bao gồm cả khả năng phải sử dụng tới giải pháp quân sự. Khá nhiều ý kiến cứng rắn trong giới chính trị Mỹ đã đề cập tới tình huống phát động chiến tranh với Triều Tiên.

AFP hôm qua dẫn lời thượng nghị sĩ Lindsey Graham cảnh báo, Mỹ đang tiến rất gần tới khả năng “tấn công phủ đầu” nhằm vào Triều Tiên. Trên chương trình “Face the Nation” của đài CBS, ông 

Graham tuyên bố Triều Tiên nên sẵn sàng cho việc hứng chịu những phản ứng mạnh mẽ của Mỹ. Tuyên bố này của ông Graham đồng nhất với cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R McMaster. Hồi tuần trước, tại Diễn đàn An ninh quốc gia 

Reagan ở California, ông McMaster đã tuyên bố, Triều Tiên là mối đe doạ đối với Mỹ. Trả lời về khả năng xảy ra xung đột với Triều Tiên, ông McMaster đã cho biết: “Tôi nghĩ nó đang tăng lên từng ngày…”. 

Theo SCMP, không giống dưới thời 2 nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il, Triều Tiên khi ông Kim Jong-un nắm quyền có vẻ như không còn muốn chịu sự kiềm toả của Trung Quốc. Đây là lý do khiến cho cuộc khủng hoảng ở bán đảo liên Triều khó đàm phán hơn. Không giống cha và ông nội, ông Kim Jong-un từ khi lên nắm quyền chưa từng tới Bắc Kinh. Việc Trung Quốc chưa ngả hẳn về phía Mỹ, theo giới phân tích, có thể đến từ 2 lý do. Đầu tiên, Triều Tiên là “vùng đệm” đảm bảo cho an ninh biên giới của Trung Quốc và thứ 2, Bắc Kinh có thể không tin tưởng ông Kim Jong-un, nhưng càng không có vẻ gì là muốn tin vào ông Donald Trump.

(Theo SCMP, AFP, Reuters)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm