| Hotline: 0983.970.780

Mỹ hối thúc NATO tăng cường lực lượng đối phó Nga

Thứ Ba 05/06/2018 , 20:56 (GMT+7)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đang tìm kiếm sự đồng thuận về việc mở rộng lực lượng của NATO, chuẩn bị cho kịch bản xung đột với Nga.

Binh sĩ NATO tập trận tại Ba Lan năm 2015. Ảnh: NATO.

Quan chức NATO giấu tên hôm nay tiết lộ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis chuẩn bị kêu gọi ủng hộ kế hoạch do Washington soạn thảo, nhằm tăng cường quân số và khí tài sẵn sàng chiến đấu của NATO để răn đe quân đội Nga, Reuters đưa tin.

Kế hoạch do Mỹ xây dựng được gọi là "30-30-30-30", trong đó yêu cầu NATO biên chế 30 tiểu đoàn lục quân, 30 phi đoàn tiêm kích và 30 tàu chiến lớn, có khả năng triển khai tới mọi chiến trường trong vòng 30 ngày kể từ khi có lệnh báo động sẵn sàng chiến đấu.

Đề xuất của Washington không quy định số lượng binh sĩ cụ thể, cũng như thời hạn chót để triển khai chiến lược này. Nguyên nhân là quy mô tiểu đoàn lục quân của các nước thành viên NATO không giống nhau, thường bao gồm 600-1.000 binh sĩ.

Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết sáng kiến này nhằm đối phó với sức mạnh quân sự Nga và phù hợp với Chiến lược phòng thủ quốc gia (NDS) năm 2018 của Mỹ.

Điều này dường như sẽ đặt ra thách thức không nhỏ với các nước châu Âu, vốn phải chịu gánh nặng tăng ngân sách quốc phòng theo yêu cầu từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như đang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu kém do khí tài thiếu phụ tùng và không được bảo dưỡng thường xuyên.

Điện Kremlin từng khẳng định việc Mỹ tìm cách mở rộng hiện diện quân sự tại Đông Âu sẽ chỉ gây bất ổn cho khu vực. "Chúng tôi thấy rằng NATO đang dần mở rộng các lực lượng quân sự về phía Nga, trong đó nhiều cơ sở hạ tầng áp sát biên giới của chúng tôi. Điều này chắc chắn không có ích cho an ninh và ổn định ở châu Âu", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố.

Sau cuộc khủng hoảng Ukraine và sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014, NATO liên tục mở rộng hiện diện sang phía đông bằng các cuộc tập trận và điều lực lượng sát biên giới Nga. Mỹ dẫn đầu lực lượng tác chiến đa quốc gia đang đồn trú tại Ba Lan, đồng thời cùng Anh và Canada chỉ huy ba đơn vị khác tại các nước vùng Baltic là Estonia, Latvia và Litva.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm