| Hotline: 0983.970.780

Mỹ kêu gọi Trung Quốc tạo điều kiện họp song phương

Thứ Ba 22/10/2019 , 09:43 (GMT+7)

Các nhà ngoại giao Mỹ cần được chính quyền một số cấp tại Trung Quốc cho phép trước khi gặp quan chức hoặc học giả sở tại. Những đề nghị này thường bị từ chối. Đáp trả, Washington tuần trước ban hành quy định tương tự.

Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad. Ảnh: Reuters.

“Ngay cả khi được phép, cuộc gặp vẫn có thể bị hủy vào phút chót. Tình trạng trên diễn ra trong thời gian dài”, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad phát biểu ngày 21/10 tại Bắc Kinh. “Chúng tôi hy vọng biện pháp đáp trả từ Mỹ sẽ mang lại kết quả là cải thiện khả năng tiếp cận cho nhà ngoại giao Mỹ tại Trung Quốc”.

Theo ông Branstad, biện pháp của Mỹ là bước đi “rất vừa phải”. Washington chỉ yêu cầu quan chức Trung Quốc thông báo, không bắt buộc phải được Bộ Ngoại giao Mỹ cho phép. Branstad kể ông từng hai lần bị từ chối đến Tây Tạng trước khi được chấp thuận hồi tháng 5.

Căng thẳng ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc đang ở mức cao, liên quan hàng loạt vấn đề như Hong Kong, Đài Loan và cuộc chiến thương mại.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất